Site icon MUC News

Kiểm tra, phát hiện nhiều người nước ngoài nhập cảnh với mục đích lừa đảo

Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều người nước ngoài vi phạm quy định pháp luật, trong đó có các nhóm nhập cảnh Việt Nam để tổ chức lừa đảo qua mạng với phương thức tinh vi, sử dụng nhiều thiết bị công nghệ cao

Số lượng lớn thiết bị công nghệ cao của nhóm người nước ngoài có hành vi lừa đảo qua mạng bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: Chụp màn hình/Tin Tức)

Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều người nước ngoài vi phạm quy định pháp luật, trong đó có các nhóm nhập cảnh Việt Nam để tổ chức lừa đảo qua mạng với phương thức tinh vi, sử dụng nhiều thiết bị công nghệ cao

Phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đợt cao điểm kiểm tra

Ngày 16/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 vụ việc với tổng cộng 17 người nước ngoài vi phạm, chủ yếu liên quan đến việc không xuất trình được giấy tờ hợp pháp, khai báo tạm trú không đúng quy định hoặc nhập cảnh sai mục đích.

Theo cơ quan công an, một số đối tượng lợi dụng chính sách thông thoáng về thị thực, tạm trú để hoạt động trái phép tại Việt Nam. Đáng chú ý, trong số các trường hợp bị phát hiện, nhiều người nước ngoài khai nhận nhập cảnh với mục đích tham gia các đường dây lừa đảo qua mạng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hình ảnh môi trường an toàn của Thủ đô.

Các đối tượng người nước ngoài tại Cơ quan Công an (Ảnh: Chụp màn hình/Tin Tức)

Thu giữ hàng loạt thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo công nghệ cao

Tuá trình kiểm tra tại Khu đô thị Splendora xã Sơn Đồng, Hà Nội, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an xã Sơn Đồng và Ban Quản lý khu đô thị đã tiến hành kiểm tra hai căn biệt thự BT1-D64 và BT1-D25. Tại căn BT1-D64, lực lượng chức năng phát hiện 5 người nước ngoài, gồm 4 người mang quốc tịch Hàn Quốc và 1 người Trung Quốc, không xuất trình được hộ chiếu theo quy định.Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 17 máy tính xách tay, 14 máy tính bảng và 25 điện thoại di động có dấu hiệu phục vụ hoạt động công nghệ cao trái phép.

Tiếp đó, tại căn BT1-D25, lực lượng kiểm tra tiếp tục phát hiện thêm 4 người nước ngoài khác không có giấy tờ tùy thân hợp lệ, thu giữ 3 màn hình máy tính cùng 5 điện thoại di động cá nhân.Qua đấu tranh, các đối tượng người Hàn Quốc khai nhận đã nhập cảnh Việt Nam để tham gia lừa đảo qua mạng, nhắm vào công dân Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại nước này. Hoạt động của nhóm do hai đối tượng người Trung Quốc đứng ra điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể, sử dụng các thiết bị điện tử để tiếp cận, dẫn dụ và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Mở rộng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật

Lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng trên còn tạm trú tại một căn hộ thuộc Khu đô thị Vinsmart City, phường Tây Mỗ, Hà Nội. Tổ công tác phát hiện 7 quyển hộ chiếu trùng khớp với thông tin nhân thân của các đối tượng đã bị kiểm tra trước đó, trong quá trình làm việc, một đối tượng người Trung Quốc có biểu hiện tìm cách phi tang số hộ chiếu nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra, các tổ công tác khác đã kiểm tra tại nhiều địa bàn như phường Kim Liên, phường Hồng Hà, xã Mỹ Đức và xã Quảng Bị, phát hiện thêm 8 người nước ngoài vi phạm quy định tạm trú, trong đó có 3 người Nigeria và 5 người Pakistan.

Đối tượng có ý định phi tang 7 quyển hộ chiếu để gây khó khăn cho công tác xác minh (Ảnh: Chụp màn hình/Tin Tức)

Nhóm người Pakistan khai nhận nhập cảnh bằng thị thực điện tử, cư trú chủ yếu tại tỉnh Đồng Nai, sau đó di chuyển ra Hà Nội để liên hệ Đại sứ quán Pakistan xin hỗ trợ về nước.Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để làm rõ từng hành vi vi phạm, áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô.

Theo: Tin Tức