Site icon MUC News

Kim Jong Un kêu gọi mở rộng năng lực hạt nhân giữa căng thẳng Mỹ – Hàn

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát tàu khu trục Choe Hyon ngày 19-8. (Ảnh: KCNA)

Ngày 19-8, trong chuyến thị sát tàu khu trục Choe Hyon, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh, việc phải nhanh chóng mở rộng năng lực hạt nhân và hiện đại hóa hải quân. Ông cảnh báo các cuộc tập trận chung Mỹ – Hàn, có thể trở thành “mồi lửa châm ngòi chiến tranh”.

Kim Jong Un chỉ trích liên minh Mỹ – Hàn

Theo Hãng thông tấn KCNA, ông Kim Jong Un cho rằng liên minh quân sự Mỹ – Hàn ngày càng thắt chặt, cùng với những màn phô diễn sức mạnh là minh chứng rõ ràng cho “ý đồ gây chiến”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định tình hình hiện tại, đòi hỏi đất nước ông phải có sự thay đổi nhanh chóng và triệt để cả về lý thuyết lẫn thực tiễn, đồng thời thúc đẩy quá trình hạt nhân hóa ở tốc độ cao hơn.

Hải quân – mũi nhọn phòng thủ của Triều Tiên

Trong bài phát biểu, ông Kim đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò then chốt của lực lượng hải quân trong chiến lược phòng thủ quốc gia. Việc phát triển nhanh chóng năng lực tác chiến trên biển được xem là nhiệm vụ hàng đầu của Triều Tiên hiện nay.

Ông cũng bày tỏ sự hài lòng về tiến trình hiện đại hóa, cho biết mọi kế hoạch đang đi đúng lộ trình để chuẩn bị cho cuộc đánh giá quan trọng vào tháng 10 tới.

Mỹ – Hàn khai màn tập trận “Lá chắn tự do Ulchi”

Một ngày trước đó (18-8), Mỹ và Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận thường niên, Lá chắn tự do Ulchi (UFS), kéo dài 11 ngày, đến 28-8. Cuộc tập trận mô phỏng nhiều kịch bản đe dọa thực tế, nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa quân đội hai nước.

Phía Triều Tiên xem hoạt động này; là hành động khiêu khích trực tiếp, đẩy căng thẳng leo thang trên bán đảo.

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi duy trì đối thoại liên Triều

Trong cùng ngày 18-8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ liên Triều; trong bối cảnh địa chính trị biến động. Ông chỉ đạo các cơ quan liên quan; thực hiện từng bước theo các thỏa thuận hiện có giữa hai miền.

Ông Lee khẳng định; Seoul không theo đuổi mục tiêu thống nhất bán đảo; theo kiểu “nước này nuốt nước kia”, mà hướng tới một bán đảo Triều Tiên hòa bình, không vũ khí hạt nhân, dựa trên hợp tác với các nước láng giềng.

“Quan trọng hơn thắng một cuộc chiến là; xây dựng đất nước nơi chiến tranh không còn cần thiết. Đó mới là hòa bình thực sự”, Tổng thống Lee phát biểu.

Triển vọng bán đảo Triều Tiên

Căng thẳng leo thang giữa Triều Tiên và liên minh Mỹ – Hàn tiếp tục đẩy khu vực Đông Bắc Á vào vòng xoáy bất ổn.

Trong bối cảnh này, viễn cảnh một bán đảo Triều Tiên hòa bình vẫn còn xa vời, song vẫn là mục tiêu được cộng đồng quốc tế kỳ vọng.

Theo: Tuổi trẻ Online