Site icon MUC News

Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực lớn: Doanh nghiệp nước ngoài rút lui, nợ lương lan rộng, an sinh xã hội bị thử thách

Nhiều công nhân cho biết họ không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà, sinh hoạt phí, dẫn đến việc phải sống trong điều kiện tạm bợ như lều bạt hoặc gầm cầu tại các đô thị lớn. (Ảnh: Chụp màn hình/Khai Mở)


Làn sóng doanh nghiệp nước ngoài rút vốn, thất nghiệp gia tăng và nợ lương kéo dài đang đặt ra thách thức lớn cho thị trường lao động và an sinh xã hội Trung Quốc.

Doanh nghiệp rút lui, việc làm sụt giảm mạnh tại các trung tâm công nghiệp

Việc Sony Precision rút khỏi Huizhou sau 29 năm hoạt động đã khiến hơn 30.000 lao động mất việc chỉ trong một quyết định. Sự kiện này không chỉ tác động đến người lao động trực tiếp mà còn ảnh hưởng dây chuyền tới hoạt động kinh doanh, dịch vụ và thương mại tại khu vực Zhongkai – nơi từng được xem là trung tâm sản xuất sôi động của tỉnh Quảng Đông.

Theo ghi nhận tại địa phương, nhiều cửa hàng đóng cửa, mặt bằng bỏ trống kéo dài sau khi các doanh nghiệp lớn thu hẹp hoặc chấm dứt hoạt động. Giới phân tích cho rằng xu hướng này phản ánh áp lực ngày càng lớn từ chi phí vận hành, nhu cầu toàn cầu suy yếu và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng quốc tế, khiến các thành phố phụ thuộc vào vốn đầu tư nước ngoài chịu tác động rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, thị trường lao động tại nhiều tỉnh ven biển trở nên cạnh tranh hơn. Nhu cầu tuyển dụng giảm mạnh, trong khi số người tìm việc gia tăng, buộc không ít lao động phải rời đô thị để quay về quê sớm hơn dự tính hoặc chấp nhận các công việc tạm thời với thu nhập thấp.

Áp lực nợ lương và an sinh xã hội gia tăng

Song song với tình trạng thất nghiệp, vấn đề nợ lương và thiếu ổn định thu nhập đang trở thành mối lo phổ biến. Nhiều công nhân cho biết họ không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà, sinh hoạt phí, dẫn đến việc phải sống trong điều kiện tạm bợ như lều bạt hoặc gầm cầu tại các đô thị lớn.

Không chỉ người lao động phổ thông, một số chủ doanh nghiệp nhỏ và xưởng sản xuất cũng rơi vào tình trạng phá sản, từ đó trở thành người vô gia cư sau khi cạn kiệt nguồn lực tài chính. Những câu chuyện này cho thấy tác động lan tỏa của suy giảm kinh tế không chỉ dừng lại ở một nhóm đối tượng nhất định.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện hình ảnh một cựu binh quỳ trước cơ quan chức năng để kiến nghị khoản trợ cấp sinh hoạt khoảng 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Dù chưa có xác nhận chính thức về từng trường hợp cụ thể, hình ảnh này đã làm dấy lên thảo luận rộng rãi về áp lực đối với hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh ngân sách địa phương bị siết chặt.

Các chuyên gia nhận định rằng thách thức hiện nay của kinh tế Trung Quốc không chỉ nằm ở tăng trưởng, mà còn ở khả năng tạo việc làm bền vững và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương. Trong giai đoạn điều chỉnh sâu của nền kinh tế, việc cân bằng giữa ổn định xã hội và tái cấu trúc doanh nghiệp sẽ là bài toán then chốt đối với các nhà hoạch định chính sách trong thời gian tới.

Theo: Khai Mở