Site icon MUC News

Kịp thời cứu thiếu niên 16 tuổi khỏi bẫy lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”

Nạn nhân Phạm Đình A. tại trụ sở Công an xã Thanh Miện. (Ảnh: CAND)

Ngày 26/8, Công an xã Thanh Miện (TP Hải Phòng) thông tin đơn vị vừa phối hợp kịp thời ngăn chặn một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến nạn mua bán người qua chiêu bài tìm việc làm “nhẹ nhàng, lương cao” tại Campuchia. Nạn nhân là một thiếu niên mới 16 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ninh.

Hành trình thoát khỏi bẫy lừa trên không gian mạng

Trước đó, vào tối 24/8, Công an xã Thanh Miện nhận được tin báo từ tài xế xe khách Nguyễn Đức Hảo – người điều khiển tuyến Quảng Ninh – Bến Trại. Anh Hảo phát hiện trên xe có một hành khách là nam thanh thiếu niên với nhiều biểu hiện bất thường, nghi bị tác động tâm lý và đang trên đường thực hiện kế hoạch do đối tượng xấu chỉ dẫn.

Nhận thấy sự việc có tính chất nguy hiểm, tài xế đã nhanh trí chủ động liên hệ cơ quan công an và đưa thiếu niên này về trụ sở để làm rõ. Hành động kịp thời và tinh thần cảnh giác cao của anh Hảo đã giúp ngăn chặn một vụ việc có thể dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng.

Thiếu niên bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc với lời hứa “ổn định, thu nhập cao”

Tại trụ sở công an, lực lượng chức năng xác định danh tính nạn nhân là Phạm Đình A. (SN 2009, trú tại phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh). Qua khai thác thông tin, A. cho biết thời gian gần đây quen một đối tượng qua mạng xã hội. Kẻ này đã dùng nhiều lời lẽ hấp dẫn để lôi kéo A. sang Campuchia làm việc, khẳng định đó là công việc “nhẹ nhàng, hợp pháp và có mức thu nhập cao”.

Do thiếu hiểu biết và ham muốn kiếm tiền nhanh, A. tin tưởng và bỏ nhà ra đi, làm theo mọi hướng dẫn mà đối tượng cung cấp. Trên đường di chuyển từ Đông Triều (Quảng Ninh) về Bến Trại (Hải Phòng), A. lên xe khách của anh Hảo và bắt đầu thực hiện hành trình sang Campuchia.

Nhận diện dấu hiệu và hành động kịp thời

Trong chuyến xe, tài xế Nguyễn Đức Hảo phát hiện A. có nhiều biểu hiện bất thường như trả lời vòng vo về lý do đi xa, không có hành lý phù hợp, thường xuyên sử dụng điện thoại với nội dung lạ. Nhận thấy nguy cơ, anh Hảo tìm cách trò chuyện khai thác thêm thông tin và ngay lập tức báo công an khi phát hiện A. có khả năng là nạn nhân của một đường dây lừa đảo qua mạng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Miện đã nhanh chóng triển khai biện pháp nghiệp vụ, đồng thời giải thích, phân tích cho A. hiểu rõ về bản chất thủ đoạn lừa đảo. Cán bộ công an cho biết, đa phần các đối tượng lừa đảo hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” thực chất là chiêu trò để dụ dỗ nạn nhân sang nước ngoài làm việc trái phép, bị ép buộc vào các hoạt động phi pháp hoặc thậm chí rơi vào tình trạng lao động cưỡng bức.

Hồi chuông cảnh báo về nạn lừa đảo qua mạng xã hội

Hiện nay, thủ đoạn lừa đảo đưa người sang Campuchia hoặc một số nước Đông Nam Á để lao động bất hợp pháp diễn biến phức tạp, nhắm vào nhóm thanh thiếu niên và người có hoàn cảnh khó khăn. Các đối tượng thường lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu thông tin và tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, nhiều nạn nhân khi sang Campuchia bị ép làm việc trong các cơ sở đánh bạc trực tuyến, công ty lừa đảo tài chính, bị quản thúc nghiêm ngặt, không được tự do đi lại và nếu muốn trở về phải nộp khoản tiền chuộc lớn cho bọn tội phạm.

Một số lao động Việt Nam được giải cứu sau khi bị lừa bán sang Campuchia. (Ảnh: Antt.vn)

Đưa nạn nhân về với gia đình, khuyến cáo người dân cảnh giác

Qua vụ việc này, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, phải hết sức cảnh giác với những lời mời chào việc làm “nhẹ nhàng, thu nhập cao” trên mạng xã hội. Khi có nhu cầu tìm việc, cần lựa chọn những kênh thông tin chính thống, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Theo: Công An Nhân Dân