Hiện tượng La Nina có thể trở lại vào cuối năm 2025, khiến nguy cơ mưa lớn, bão mạnh, ngập lụt và sạt lở đất gia tăng, đặc biệt ảnh hưởng đến Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực.
- Hai giáo sư người Việt được công nhận Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới
- Hàn Quốc xin lỗi về sai phạm xuất khẩu con nuôi
- Chính phủ Mỹ đóng cửa ảnh hưởng ra sao với thế giới?
La Nina quay trở lại với cường độ ngắn nhưng nguy hiểm
Theo các chuyên gia khí tượng, La Nina nhiều khả năng xuất hiện trong giai đoạn tháng 10-12/2025 với xác suất 70-71%. Hiện tượng này có thể kéo dài đến mùa đông 2025-2026 với xác suất duy trì khoảng 54-56%, sau đó suy yếu dần vào quý I/2026.
Điểm đáng chú ý của đợt La Nina sắp tới là thời gian tồn tại ngắn, tập trung chủ yếu trong ba tháng cuối năm 2025 và đầu 2026. Điều này khiến nguy cơ thiên tai trở nên dồn nén và khốc liệt hơn. Các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam, cần khẩn trương chuẩn bị giải pháp ứng phó.
Việt Nam được nhận định là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ La Nina. Hiện tượng này thường làm gia tăng lượng mưa, kéo theo nhiều đợt mưa lớn, bão mạnh, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, rét đậm rét hại và các đợt không khí lạnh kéo dài.
Các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi thường hứng chịu tác động mạnh nhất với mưa bão dồn dập từ tháng 9 đến tháng 12. Tình trạng lũ lụt, sạt lở đất và thiệt hại lớn về người, tài sản có nguy cơ tái diễn.
Ảnh hưởng đến kinh tế – xã hội và sản xuất
La Nina không chỉ đe dọa đời sống dân sinh mà còn gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Mưa lớn cuối năm có thể làm gián đoạn kế hoạch sản xuất hàng Tết, đặc biệt ở các ngành thực phẩm, tiêu dùng nhanh và may mặc.
Trong những năm trước, La Nina đã gây ngập úng hàng nghìn hecta lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, làm giảm năng suất cây ăn trái. Chi phí logistics tăng tới 60% do mưa lớn làm gián đoạn vận chuyển. Các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng thường xuyên ngập nặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và gia tăng nguy cơ dịch bệnh.
Biến đổi khí hậu khiến các chu kỳ La Nina ngày càng bất thường, với tính chất khó lường về thời gian, cường độ và quy luật xuất hiện. Điều này gây nhiều khó khăn cho công tác dự báo dài hạn của các cơ quan khí tượng thủy văn.
Trong bối cảnh đó, chuyên gia cảnh báo người dân cần chủ động phòng tránh các hiện tượng cực đoan như giông, sét, mưa đá, gió giật mạnh xuất hiện bất thường. Đồng thời, các địa phương phải chuẩn bị kịch bản ứng phó thiên tai ở mức cao nhất.
Giải pháp ứng phó và hợp tác khu vực
Để giảm thiểu rủi ro, trọng tâm ứng phó trong giai đoạn La Nina 2025-2026 cần chuyển từ chống bão sang quản lý thủy văn. Việt Nam cần triển khai đồng bộ hệ thống cảnh báo lũ quét, bản đồ trượt lở đất, giám sát mưa vệ tinh, đồng thời chuẩn bị nguồn lương thực dự trữ, nơi sơ tán và phương tiện cứu hộ đường thủy.
Ngoài ra, sự hợp tác khu vực là rất quan trọng. Việt Nam và Philippines được khuyến nghị chia sẻ dữ liệu khí tượng, mô hình dự báo và kinh nghiệm quản lý rủi ro để nâng cao hiệu quả ứng phó.
La Nina là hiện tượng tự nhiên gây mát lên bề mặt vùng biển xích đạo Thái Bình Dương, làm thay đổi hệ thống gió, áp suất và mưa. Trái ngược với El Nino, La Nina thường dẫn đến mưa lớn ở nhiều khu vực và hạn hán ở những nơi khác.
Trong giai đoạn 2020-2023, La Nina kéo dài bất thường suốt ba năm, gây ra hạn hán và lũ lụt trên diện rộng. Tuy nhiên, hiện tượng này vẫn không ngăn được chuỗi 10 năm nóng kỷ lục toàn cầu, cho thấy tác động phức tạp của biến đổi khí hậu.
Theo: Kinh tế Môi trường