Lãi suất tiết kiệm trên thị trường có xu hướng nhích lên vào cuối năm do nhu cầu vốn tăng, song mặt bằng chung vẫn được đánh giá là trong tầm kiểm soát.
- Hai câu chuyện phơi bày sự đơn độc của người dân Trung Quốc trước bộ máy hành chính
- Nghi phạm sát hại bảo vệ bệnh viện Vĩnh Long bị bắt giữ
- Xe tải bốc cháy trên đường, tài xế xử lý nhanh giúp hạn chế thiệt hại
Sau thời gian dài duy trì ổn định, mặt bằng lãi suất tiết kiệm trên thị trường đang ghi nhận dấu hiệu tăng trở lại. Diễn biến này chủ yếu xuất phát từ nhu cầu vốn gia tăng vào giai đoạn cuối năm, khi hoạt động sản xuất – kinh doanh và thanh toán của doanh nghiệp bước vào cao điểm.
Lãi suất huy động nhích lên tại nhiều ngân hàng
Xu hướng tăng lãi suất được ghi nhận rõ rệt tại nhóm ngân hàng quy mô nhỏ và đang lan sang cả khối ngân hàng thương mại nhà nước. Đáng chú ý, cả bốn ngân hàng quốc doanh đã đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động, với mức tăng khoảng 0,5%/năm ở nhiều kỳ hạn.
Động thái này góp phần đẩy mặt bằng lãi suất chung lên cao hơn so với vài tháng trước. Ở các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, một số ngân hàng áp dụng mức lãi suất tối đa theo quy định là 4,75%/năm. Với kỳ hạn 12 tháng, ngày càng nhiều tổ chức tín dụng niêm yết lãi suất trên 6%/năm.
Đặc biệt, một số ngân hàng như PVComBank, NCB triển khai các chương trình cộng thêm lãi suất, đưa mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng lên trên 8%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi từ vài trăm triệu đồng. Các chương trình này nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi trong bối cảnh cạnh tranh huy động vốn gia tăng.
Nguyên nhân và tác động đến lãi suất cho vay
Theo các chuyên gia kinh tế, việc lãi suất tăng vào thời điểm cuối năm mang tính mùa vụ. Doanh nghiệp thường gia tăng nhu cầu tiền mặt để phục vụ thanh toán, khiến lượng tiền gửi sụt giảm trong khi nhu cầu vay vốn tăng lên. Trước áp lực này, các ngân hàng buộc phải nâng lãi suất để thu hút nguồn tiền gửi từ khu vực dân cư, xu hướng đã lặp lại trong nhiều năm.
Bên cạnh yếu tố mùa vụ, đợt điều chỉnh lần này còn phản ánh triển vọng tín dụng tích cực của nền kinh tế. Nhu cầu vay vốn được dự báo tiếp tục tăng cùng với xu hướng đẩy mạnh đầu tư nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tới, đặc biệt từ năm 2026. Ngoài ra, kỳ vọng lạm phát và sự dịch chuyển dòng tiền sang các kênh đầu tư như bất động sản, vàng, ngoại tệ cũng tạo thêm áp lực lên lãi suất huy động.
Ở chiều ngược lại, lãi suất huy động tăng đã khiến lãi suất cho vay có dấu hiệu nhích lên. Một số ngân hàng dừng các gói cho vay mua nhà ưu đãi, trong khi lãi suất thả nổi tại nhiều nhà băng tăng khoảng 0,5–1%/năm.
Tuy nhiên, theo đánh giá chung, mặt bằng lãi suất hiện nay vẫn trong tầm kiểm soát, chưa gây tác động tiêu cực đến kế hoạch tài chính của doanh nghiệp và vẫn đóng vai trò hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi.
Theo: Hà Nội Mới

