Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang trở thành mục tiêu của một đối tượng mạo danh cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), kêu gọi tham gia cung cấp quà tặng cho hội nghị sáp nhập tỉnh với mức “phí bôi trơn” hàng trăm triệu đồng.
- Khởi tố vụ tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Mẹ nạn nhân nói gì?
- Trung Quốc tăng dự trữ vàng: Tín hiệu chiến lược trước biến động toàn cầu
- Giá vàng ngày 8-5 lao dốc sau khi Fed giữ nguyên lãi suất
Giả danh công chức, dựng chuyện hội nghị sáp nhập để trục lợi
Theo phản ánh từ một số đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực cà phê, họ đã nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng tên Bách – giới thiệu là cán bộ thuộc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng. Đối tượng này đề nghị doanh nghiệp tham gia cung cấp 6.000 phần quà, với tổng giá trị lên đến 9 tỷ đồng, được cho là phục vụ hội nghị công bố sáp nhập ba tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận.
Không dừng lại ở đó, người này còn gửi kèm các hình ảnh tài liệu mô tả kế hoạch hội nghị, đồng thời đưa ra điều kiện “nộp phí hỗ trợ” 2% – tương đương 180 triệu đồng – để có cơ hội nhận được gói thầu.
Sở VH-TT&DL Lâm Đồng khẳng định: Không có kế hoạch như vậy
Trước sự việc, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ thông tin lan truyền. Vị này khẳng định sở không có bất kỳ kế hoạch, văn bản hay chủ trương nào liên quan đến việc tổ chức gói thầu quà tặng cho hội nghị sáp nhập tỉnh, càng không có hình thức mời gọi hay thu phí từ doanh nghiệp.
“Sự việc hoàn toàn là bịa đặt. Sở không ủy quyền hay triển khai bất kỳ hoạt động nào tương tự như phản ánh. Mọi thông tin cần được xác minh qua các kênh chính thống”, lãnh đạo sở nhấn mạnh.
Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra đối tượng mạo danh
Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh danh tính người tự xưng là ông Bách, làm rõ hành vi lợi dụng uy tín của cơ quan nhà nước để trục lợi từ doanh nghiệp. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đối tượng sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.
Khuyến cáo doanh nghiệp cảnh giác với hành vi giả mạo
Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền hay ký kết hợp đồng khi chưa có xác minh rõ ràng về tổ chức, cá nhân liên hệ. Mọi nghi vấn nên được báo cáo ngay cho công an địa phương hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành để được hỗ trợ xử lý.
Theo: Tiền Phong