Site icon MUC News

Lãnh đạo quân đội Israel và Mỹ gặp gỡ trong bối cảnh căng thẳng Iran gia tăng

Lãnh đạo quân đội Israel và Mỹ gặp gỡ trong bối cảnh căng thẳng Iran gia tăng

Mỹ cho biết Israel dự kiến hoàn tất chuẩn bị sử dụng vũ lực đối với Iran trong vòng hai tuần, với khả năng xuất hiện “cửa sổ cơ hội” hành động trong các tháng tới. (Ảnh: X/@IsraelSpoof_)

Tư lệnh quân đội Israel Eyal Zamir đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine để thảo luận về các phương án đối phó với Iran.

Cuộc họp an ninh cấp cao tại Tel Aviv và nhận định của giới quan sát

Theo hãng tin Reuters, cuộc gặp giữa ông Eyal Zamir và ông Dan Caine diễn ra tại Ngũ Giác Đài vào ngày 30/1. Mặc dù thông tin chi tiết về nội dung cuộc thảo luận không được công bố chính thức, giới quan sát nhận định rằng hai bên đang tập trung vào chiến lược phòng thủ chung.

Các nguồn tin từ truyền thông Israel cho biết, cuộc đối thoại xoay quanh tình hình an ninh tại Trung Đông và sự chuẩn bị cho các kịch bản có thể xảy ra nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định can thiệp quân sự vào Iran.

Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir phát biểu trong một sự kiện quân sự vào tháng 12/2025. (Ảnh: chụp màn hình IDF)

Ngay sau khi tướng Zamir trở về từ Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã triệu tập một cuộc họp an ninh vào tối 1/2. Cuộc họp có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Giám đốc cơ quan tình báo Mossad David Barnea.

Mục tiêu của cuộc thảo luận này là đánh giá lại tình hình an ninh dựa trên các thông tin cập nhật sau chuyến đi của ông Zamir. Một số cơ quan truyền thông tại Israel nhận định rằng Hoa Kỳ đang tiến gần hơn đến quyết định thực hiện các hành động quân sự đối với Iran so với thời điểm một tuần trước đó, tuy nhiên quy mô của chiến dịch vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Hiện tại, cả giới chức Mỹ và Israel đều chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin này.

Về phía chính quyền Washington, Tổng thống Donald Trump trong những tuần gần đây đã nhiều lần chỉ trích cách Iran xử lý các cuộc biểu tình trong nước. Ông Trump không loại trừ khả năng ra lệnh tập kích, dù sau đó đã tạm hoãn ý định này trước các cảnh báo từ đồng minh.

Hoa Kỳ gia tăng hiện diện quân sự và phản ứng của Tehran

Để tăng cường áp lực, Mỹ đã khai triển một lực lượng đáng kể tới Trung Đông. Theo ghi nhận, hiện có ít nhất 10 tàu chiến của Mỹ tại khu vực này, bao gồm nhóm tác chiến Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln, ba chiến hạm hộ tống, cùng các tàu khu trục và tàu tác chiến ven bờ.

Bên cạnh lực lượng hải quân, Không quân Mỹ cũng đã điều động các máy bay trinh sát tín hiệu RC-135V/W và bố trí các tổ hợp phòng không Patriot tại các căn cứ đồn trú trong khu vực.

Trước các hành động quân sự và ngoại giao từ phía Mỹ—bao gồm yêu cầu chấp nhận thỏa thuận hạt nhân—giới chức Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán về vấn đề hạt nhân nhưng kiên quyết không đưa năng lực tên lửa và quốc phòng vào chương trình nghị sự.

Tehran cũng đưa ra cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào họ sẽ dẫn đến các đòn đáp trả bằng tên lửa vào các căn cứ và chiến hạm của Mỹ, cũng như các đồng minh của Washington trong khu vực, đặc biệt là Israel.

Theo: Vnexpress