Site icon MUC News

Lãnh đạo thế giới phản ứng sau cuộc hòa đàm Nga – Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (giữa) chủ trì cuộc họp giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul ngày 16/5/2025. (Ảnh: BBC/TTXVN)

Cuộc hòa đàm trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Istanbul ngày 16/5 kết thúc trong chưa đầy hai giờ. Ngay sau đó, lãnh đạo nhiều nước đã lên tiếng, trong đó các đồng minh của Ukraine khẳng định lập trường của Nga là “không thể chấp nhận được”, trong khi Nga tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đàm phán và thực hiện trao đổi tù binh quy mô lớn.

Lập trường cứng rắn từ phương Tây

Theo hãng tin Reuters, ngay sau khi vòng đàm phán Nga – Ukraine khép lại tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), lãnh đạo các quốc gia châu Âu như Anh, Pháp, Đức và Ba Lan đã đồng loạt tuyên bố ủng hộ quan điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng lập trường của Nga trong các cuộc đàm phán vẫn “không thể chấp nhận”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định các nhà lãnh đạo châu Âu đã gặp trực tiếp ông Zelensky tại Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu diễn ra cùng ngày tại Tirana (Albania). Đồng thời, ông cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thảo luận về hướng phản ứng chung sau hòa đàm.

“Rõ ràng đây không phải lần đầu Nga thể hiện lập trường cứng rắn và không thể chấp nhận,” ông Starmer nhấn mạnh. “Chúng tôi đang tăng cường phối hợp với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump để đưa ra phản ứng thống nhất.”

Tuyên bố này cũng được các nhà lãnh đạo khác như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đồng thuận, đồng thời kêu gọi tăng sức ép ngoại giao đối với Moskva.

Thổ Nhĩ Kỳ và Vatican thúc đẩy vai trò trung gian

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan – người chủ trì cuộc đàm phán – cho biết các bên đã nhất trí nguyên tắc sẽ tiếp tục đối thoại nhằm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn. Đáng chú ý, cả hai phái đoàn đều đồng thuận thực hiện đợt trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên – một động thái được đánh giá là biện pháp xây dựng lòng tin đáng kể.

Ông Fidan cho biết thêm, trong thời gian tới, Nga và Ukraine sẽ trao đổi tài liệu bằng văn bản về các điều kiện cụ thể cho một lệnh ngừng bắn.

Trong một diễn biến liên quan, Hồng y Pietro Parolin – Quốc vụ khanh Tòa thánh Vatican – tiết lộ rằng Giáo hoàng Leo XIV sẵn sàng chọn Vatican làm nơi tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa đại diện hai bên. Phát biểu tại Rome, ông Parolin khẳng định Vatican mong muốn đóng vai trò cầu nối hòa bình cho xung đột Nga – Ukraine.

Tuyên bố trái chiều từ Nga và Ukraine

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky tái khẳng định cam kết theo đuổi hòa bình thực chất và yêu cầu cộng đồng quốc tế duy trì áp lực lên Moskva.

“Nếu Nga tiếp tục từ chối ngừng bắn vô điều kiện, các biện pháp trừng phạt phải được tăng cường. Chúng ta không được mềm yếu trước bạo lực”, ông nhấn mạnh trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Ngược lại, phía Nga có phản ứng tương đối lạc quan. Trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky – trưởng phái đoàn đàm phán – tuyên bố Moskva hài lòng với kết quả đạt được và sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Kiev.

“Chúng tôi đánh giá tích cực tiến triển tại Istanbul và chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo. Trong vài ngày tới, sẽ có cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, hàng nghìn người đổi lấy hàng nghìn người”, ông Medinsky phát biểu trên truyền hình quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov – trưởng đoàn đàm phán của Kiev – cũng xác nhận thông tin này và cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc trao đổi tù binh chiến tranh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000.

Áp lực quốc tế và hy vọng mong manh

Cuộc hòa đàm ngày 16/5 tại Istanbul là lần đầu tiên sau hơn ba năm, Nga và Ukraine tiến hành đàm phán trực tiếp dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump – người kêu gọi kết thúc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II.

Tuy nhiên, theo Reuters, vòng đàm phán chỉ kéo dài chưa đầy hai giờ và không mang lại bước đột phá đáng kể, khi khoảng cách lập trường giữa hai bên vẫn còn quá lớn.

Trong bối cảnh đó, dư luận quốc tế đang theo dõi sát sao các tín hiệu ngoại giao tiếp theo, với hy vọng mỏng manh rằng những nỗ lực trung gian như của Thổ Nhĩ Kỳ và Vatican có thể mở ra cánh cửa cho một giải pháp hòa bình thực sự trong tương lai gần.

Theo: Tin Tức