Site icon MUC News

Lĩnh án tù vì rủ thiếu niên đi cướp giật điện thoại Đắk Lắk

Cướp giật điện thoại Đắk Lắk

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Bảo Long. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Ngày 18/3 Tòa án tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Nguyễn Bảo Long 21 tháng tù sau khi cùng một thiếu niên thực hiện vụ cướp giật điện thoại tại tiệm cầm đồ Đắk Lắk.

Diễn biến vụ dàn cảnh cướp giật điện thoại Đắk Lắk tại tiệm cầm đồ

Sự việc bắt đầu vào ngày 26/8/2025 khi Nguyễn Bảo Long, 20 tuổi, mang chiếc điện thoại iPhone 14 ProMax đến cầm cố tại tiệm H.M. thuộc phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Do túng thiếu và không có tiền chuộc lại món đồ giá trị này, Long đã nảy sinh ý định chiếm đoạt lại tài sản bằng cách dàn cảnh cướp giật. Để thực hiện kế hoạch, thanh niên này đã tìm đến nhà hàng xóm và rủ thiếu niên P.T.G.H., mới 15 tuổi, cùng tham gia với lý do đi mua đồ.

Trên đường di chuyển đến tiệm cầm đồ, Long bắt đầu tiết lộ ý định thực sự và bàn bạc kịch bản chi tiết với H. để lấy lại chiếc điện thoại đã cầm cố trước đó. Kế hoạch được thống nhất là Long sẽ chở H. đến cửa hàng, sau đó H. sẽ trực tiếp vào bên trong giả vờ yêu cầu chủ tiệm đưa điện thoại cho xem lại. Ngay khi cầm được máy trên tay, thiếu niên này sẽ bất ngờ giật lấy rồi nhanh chóng chạy thoát ra ngoài nơi Long đang nổ máy chờ sẵn để cả hai cùng tẩu thoát.

Khoảng 21h cùng ngày, thiếu niên H. đeo khẩu trang kín mít rồi bước vào tiệm cầm đồ H.M. đúng theo những gì Long đã chỉ dẫn. Tại đây, khi chủ tiệm vừa đưa chiếc điện thoại ra, H. đã lập tức giật lấy rồi chạy nhanh ra đường để lên xe máy do Long điều khiển. Hành vi này diễn ra rất nhanh chóng khiến chủ cửa hàng không kịp phản ứng ngay lập tức, dẫn đến việc tài sản bị chiếm đoạt thành công trong chốc lát trước khi cơ quan chức năng nhận được tin báo.

Mức án dành cho kẻ chủ mưu và biện pháp giáo dục đồng phạm

Ngày 18/3/2026, Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử công khai đối với bị cáo Nguyễn Bảo Long về tội cướp giật tài sản. Tại phiên tòa, đại diện cơ quan công tố đã đưa ra các bằng chứng khẳng định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội và xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản. Hội đồng xét xử đánh giá Long không chỉ là người khởi xướng mà còn trực tiếp lôi kéo một người chưa thành niên vào con đường phạm tội.

Kết thúc phiên xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Bảo Long mức án 1 năm 9 tháng tù giam, tương đương 21 tháng tù, theo quy định của pháp luật hiện hành. Đây được xem là hình phạt thích đáng nhằm trăn trở và răn đe những đối tượng có ý định sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Bản án cũng phản ánh quyết tâm của các cơ quan tư pháp trong việc xử lý nghiêm minh các vụ án có tính chất dàn cảnh gây mất an ninh trật tự địa phương.

Đối với đồng phạm là thiếu niên P.T.G.H., cơ quan chức năng xác định người này có vai trò giúp sức trực tiếp nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Theo quy định pháp luật dành cho người dưới 16 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, H. không bị truy tố ra trước tòa như Nguyễn Bảo Long. Thay vào đó, thiếu niên này được giao cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giáo dục nghiêm khắc tại nơi cư trú nhằm giúp em nhận thức được sai lầm và sửa đổi hành vi.

Theo: Báo Dân trí