Site icon MUC News

Lo ngại về khí hậu: Nguy cơ Trái đất nóng thêm 2,6 độ C trong thế kỷ này

Một ngôi nhà gần Nhà máy điện ở bang Ohio (Mỹ) (Ảnh: Thanh Niên)

Lượng khí thải từ dầu mỏ, khí đốt và than tiếp tục tăng, khiến thế giới ngày càng lệch khỏi các mục tiêu khí hậu. Phát thải kỷ lục đang đẩy Trái đất tiến gần ngưỡng nóng lên nguy hiểm chưa từng có.

Phát thải CO₂ tăng mạnh, tiến sát mức kỷ lục mới

Theo AFP, báo cáo mới của Tổ chức Global Carbon Budget công bố ngày 13.11 cho thấy lượng CO₂ do con người thải ra từ nhiên liệu hóa thạch, sản xuất xi măng và sử dụng đất đang tiếp tục tăng đáng kể. Đánh giá được thực hiện dựa trên các nguồn phát thải toàn cầu, sau đó đối chiếu với những mục tiêu khí hậu đã được thống nhất trong Thỏa thuận Paris năm 2015.

Năm 2025, lượng phát thải từ nhiên liệu hóa thạch được dự báo tăng thêm 1,1% so với năm trước. Dù năng lượng tái tạo được mở rộng ở nhiều khu vực, tốc độ tăng nhu cầu năng lượng vẫn vượt xa khả năng bù đắp, khiến khí thải từ dầu mỏ, khí đốt và than đều gia tăng. Tổng lượng phát thải CO₂ toàn cầu dự kiến chạm ngưỡng 38,1 tỉ tấn, mức cao nhất từng ghi nhận.

Một cảnh báo quan trọng khác đến từ “ngân sách carbon” dành cho mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ dưới 1,5 độ C. Các nhà khoa học tính toán lượng phát thải còn lại chỉ khoảng 170 tỉ tấn CO₂, tương đương bốn năm phát thải ở mức hiện tại. Giáo sư Pierre Friedlingstein (Đại học Exeter, Anh) nhận định khả năng đạt mục tiêu 1,5 độ C gần như “không thể” nếu không có thay đổi chính sách mạnh mẽ và nhanh chóng hơn.

Nguy cơ nóng lên 2,6 độ C và đàm phán COP30 tiếp tục bế tắc

Cập nhật mới từ dự án Climate Action Tracker cho thấy thế giới đang trên đà nóng lên 2,6 độ C vào cuối thế kỷ 21, mức tăng được xem là đặc biệt nguy hiểm. Theo The Guardian, ông Bill Hare – CEO Climate Analytics – cảnh báo mức tăng này sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng: sản xuất nông nghiệp tại châu Âu suy yếu, hạn hán gia tăng ở châu Phi và châu Á, cùng với sự xuất hiện của các đợt nắng nóng – ẩm cực đoan đe dọa tính mạng con người.

Ngoài CO₂, các nhà khoa học còn lo ngại về những khí nhà kính có hiệu ứng mạnh hơn nhưng ít được chú ý, vốn đang góp phần thúc đẩy tốc độ nóng lên toàn cầu nhanh hơn dự đoán.

Giữa bối cảnh yêu cầu hành động cấp bách, Brazil – nước chủ nhà Hội nghị COP30 – đã quyết định gia hạn đàm phán đến ngày 15.11 để các quốc gia có thêm thời gian thu hẹp khác biệt. Cuộc họp dự kiến kết thúc vào ngày 12.11 nhưng phải tạm ngưng chỉ vài phút sau khi bắt đầu do còn nhiều bất đồng. Các vấn đề trọng tâm vẫn chưa tìm được tiếng nói chung gồm: cam kết giảm khí thải chưa đủ mạnh, hỗ trợ tài chính từ các nước giàu và tranh cãi quanh những biện pháp thương mại “đơn phương” như thuế carbon biên giới của châu Âu.

Khi các vòng thảo luận tiếp tục kéo dài, bức tranh khí hậu toàn cầu càng thêm ảm đạm, nhấn mạnh tính cấp bách của việc hành động trước khi thời gian không còn đứng về phía nhân loại.

Theo: Thanh Niên