Site icon MUC News

Loại virus nguy hiểm từ thú đe dọa tính mạng con người

Một số người bị chó cắn nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới phát bệnh (Ảnh: Shutterstock).

Mỗi năm, hàng chục nghìn người trên thế giới tử vong vì loại virus nguy hiểm lây từ chó, mèo. Dù đã có vaccine, bệnh dại vẫn khiến người mắc gần như không có cơ hội sống nếu phát bệnh. Chủ quan với vật nuôi có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Gia tăng ca tử vong vì chó mèo mang mầm bệnh

Thời điểm nắng nóng là lúc bệnh dại – một loại virus nguy hiểm từ thú cưng – gia tăng mạnh. Tại Việt Nam, chỉ trong nửa đầu năm 2024, nhiều địa phương đã ghi nhận hàng loạt ca tử vong do bị chó dại cắn.

Riêng tại Đắk Lắk, CDC tỉnh này xác nhận có 6 trường hợp tử vong do bệnh dại, với 2 ca chỉ trong một tuần gần đây. Điều đáng lo là các nạn nhân đều không được tiêm vaccine phòng dại, dù đã từng bị chó cắn nhiều lần.

Trẻ 13 tuổi tử vong sau nhiều lần bị chó cắn

Trường hợp đau lòng nhất là em Y.R.N. (13 tuổi, xã Ea Khăl, Đắk Lắk) – người từng bị chó cắn từ 2 năm trước, sau đó tiếp tục bị chó cào và cắn thêm 2 lần nữa, nhưng không hề tiêm phòng. Khi phát bệnh, em nhanh chóng rơi vào tình trạng co giật, sợ nước và tử vong sau vài ngày.

Tử vong sau 9 tháng vì nghĩ chó nhà không sao

Tại Đồng Nai, một phụ nữ 49 tuổi bị chó nhà cắn vào tay, vết thương nông và không chảy máu. Vì chủ quan, bà không tiêm vaccine hay huyết thanh. 9 tháng sau, bà bắt đầu có các triệu chứng nghi dại như đau đầu, sợ nước, nôn ói, và tử vong chỉ sau 1 ngày nhập viện.

Virus có thể ủ bệnh hàng năm, tử vong gần như tuyệt đối

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh dại cướp đi 60.000-70.000 sinh mạng mỗi năm trên toàn cầu. Virus này tấn công hệ thần kinh trung ương và gần như không thể cứu chữa nếu đã phát bệnh.

Thời gian ủ bệnh dao động từ vài ngày đến nhiều năm, tùy vị trí và mức độ vết cắn. Y văn từng ghi nhận trường hợp phát bệnh sau 19 năm bị chó cắn. Dù vậy, khi các triệu chứng xuất hiện, tỷ lệ tử vong là 100% nếu không được xử trí đúng từ đầu.

Việt Nam ghi nhận gần 90 ca tử vong trong nửa năm

Tính đến giữa năm 2024, cả nước có 89 ca tử vong vì bệnh dại tại 34 tỉnh thành, theo Viện Pasteur TPHCM. Nhóm tuổi dễ mắc bệnh nhất là từ 25-49 tuổi (36%), kế đến là trẻ em dưới 15 tuổi (32%).

Tại nhiều vùng nông thôn và miền núi, tỷ lệ bao phủ vaccine phòng dại cho chó, mèo chỉ khoảng 50%. Tình trạng thả rông vật nuôi, không rọ mõm, cùng thói quen chữa mẹo dân gian vẫn tồn tại dai dẳng, góp phần khiến bệnh dại lan rộng và gây chết người.

Bộ Y tế cảnh báo và hướng dẫn phòng ngừa

Trước thực trạng báo động, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau để phòng tránh loại virus nguy hiểm từ thú cưng:

Kết luận

Loại virus nguy hiểm từ thú cưng như chó, mèo – cụ thể là virus dại – vẫn âm thầm cướp đi sinh mạng con người mỗi năm. Đừng để sự chủ quan trở thành bi kịch. Chỉ bằng việc tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi và xử trí đúng cách khi bị cắn, mỗi người hoàn toàn có thể bảo vệ mình và cộng đồng khỏi căn bệnh chết người này.

Theo Dân Trí