Lốc xoáy tốc độ 250 km/h tấn công Rio Bonito do Iguacu tối 7/11, san phẳng 90% công trình, khiến 6 người chết, 750 bị thương và 1 người mất tích.
- Tân Thị trưởng New York, đối đầu Tổng thống Trump
- Cướp biển Somalia tấn công tàu dầu Hellas Aphrodite bằng súng chống tăng
- Bão Kalmaegi tốc mái hàng loạt nhà ở Gia Lai – Đăk Lăk tối 6/11
Lốc xoáy Brazil phá hủy 90% công trình
Thị trấn Rio Bonito do Iguacu thuộc bang Parana, miền nam Brazil với dân số 14.000 người, bị cơn lốc xoáy tàn phá chỉ trong vài phút ngắn ngủi vào tối 7/11. Gió giật đạt tốc độ 250 km/h kết hợp mưa đá lớn đã gây ra mức độ thiệt hại chưa từng thấy. Chính quyền địa phương công bố con số sơ bộ vào sáng 8/11: 6 người thiệt mạng, khoảng 750 người bị thương ở nhiều mức độ và một trường hợp vẫn mất tích chưa tìm thấy.
Ảnh chụp từ trên cao bằng máy bay không người lái cho thấy trung tâm thị trấn gần như biến mất hoàn toàn dưới lớp đổ nát. Nhà cửa dân cư, trường học công lập, cửa hàng kinh doanh và các công trình công cộng bị san phẳng hoặc hư hại nghiêm trọng không thể khắc phục nhanh chóng. Cơ quan Phòng vệ Dân sự địa phương ước tính chính xác 90% công trình trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, đẩy toàn bộ dân số 14.000 người vào tình cảnh màn trời chiếu đất chỉ sau một đêm.
Tâm trạng tuyệt vọng của người dân
Cư dân địa phương Roselei Dalcandon đứng giữa đống đổ nát của cửa hàng gia đình, giọng run rẩy: “Nó phá hủy tất cả mọi thứ. Chúng tôi không biết phải bắt đầu lại từ đâu”. Hàng trăm hộ gia đình khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, mất trắng tài sản và không còn nơi ở an toàn. Chính quyền đã nhanh chóng tổ chức dựng các khu trú ẩn tạm thời tại thị trấn kế bên để tiếp nhận và cung cấp nhu yếu phẩm cơ bản cho người dân bị ảnh hưởng.
Các đội cứu hộ chuyên nghiệp cùng lực lượng hỗ trợ từ các khu vực lân cận vẫn đang làm việc liên tục để tìm kiếm người sống sót dưới những lớp bê tông và sắt thép đổ nát. Ông Fernando Schunig, lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ Dân sự bang Parana, mô tả cảnh tượng “giống như một khu vực vừa bị chiến tranh tàn phá”. Ông đặc biệt lo ngại rằng con số nạn nhân thiệt mạng sẽ còn tăng khi các đội tiếp cận được những khu vực trung tâm bị chôn vùi sâu nhất.
Phản ứng nhanh từ chính quyền
Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã chỉ đạo cử đoàn quan chức cấp cao và đội ngũ chuyên gia cứu trợ thảm họa đến hiện trường ngay trong ngày 8/11 để phối hợp ứng phó khẩn cấp. Không chỉ riêng Rio Bonito do Iguacu, nhiều khu vực lân cận trong bang Parana và các bang giáp ranh cũng chịu tác động từ gió mạnh và mưa đá đi kèm cơn lốc. Chính quyền địa phương đang tiến hành khảo sát toàn diện để đánh giá thiệt hại và xây dựng kế hoạch tái thiết bền vững.
Năm trước, trận lũ lụt lịch sử tại bang Rio Grande do Sul đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người và buộc khoảng 2 triệu cư dân phải sơ tán khẩn cấp. Các nhà khoa học khí hậu khẳng định biến đổi khí hậu là yếu tố chính làm gia tăng cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trận lốc xoáy lần này tại Parana tiếp tục là minh chứng rõ ràng, đòi hỏi Brazil phải nâng cao năng lực dự báo, phòng ngừa và ứng phó với thiên tai trong bối cảnh mới.
Theo: Khai Mở

