Site icon MUC News

Lốc xoáy quét qua Kiên Giang, 24 căn nhà bị tốc mái

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp sau lốc xoáy. (Ảnh: Vnexpress)

Tối 27/4, lốc xoáy dữ dội kèm theo mưa lớn đã càn quét nhiều xã thuộc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, khiến 24 căn nhà bị tốc mái, thiệt hại nặng nề. Rất may, không có thương vong về người.

Lốc xoáy kéo dài 10 phút, cuốn phăng nhà cửa và tài sản

Theo ghi nhận từ người dân, cơn lốc xuất hiện vào khoảng 19h tại các xã Tân Thạnh và Đông Hưng A. Gió mạnh kết hợp với mưa lớn tạo thành những đợt xoáy dữ dội, quét từ khu vực phía sau nhà ra phía trước.
Chị Nguyễn Thị Như, người dân xã Đông Hưng A, cho biết: “Gió rất mạnh, cuốn bay toàn bộ mái tôn, nhiều vật dụng trong nhà như bàn ghế, đồ điện cũng bị gió cuốn đi. Chúng tôi chỉ kịp tìm nơi trú ẩn an toàn.”

Nhiều cây cối ven đường, cột điện, biển quảng cáo cũng bị gãy đổ, gây cản trở giao thông và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân

Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Minh đã huy động 40 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp người dân dọn dẹp đống đổ nát, thu dọn cây gãy, gia cố lại nhà cửa tạm thời.
Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra mức độ thiệt hại tại từng hộ dân để kịp thời hỗ trợ vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh trong những ngày thời tiết cực đoan.

Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch UBND huyện An Minh, cho biết: “Chúng tôi đang thống kê chi tiết thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân, giúp bà con nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.”

Cảnh báo thời tiết bất thường trong mùa mưa bão

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện các hình thái thời tiết cực đoan như mưa dông, lốc xoáy. Chính quyền các địa phương được yêu cầu chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần gia cố nhà cửa chắc chắn, cắt tỉa cây cối gần khu vực sinh sống và cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh thiệt hại.

Theo: Vnexpress