Từ vỏ bọc các công ty mua – bán nợ, Được “Đất Bắc” cùng đàn em tổ chức nhiều chiêu thức đòi nợ mang tính trấn áp, đe dọa tinh thần nạn nhân, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng chỉ trong vài vụ việc bị điều tra.
- Đèo Khánh Lê vẫn tê liệt sau sạt lở nghiêm trọng, lực lượng chức năng gấp
- Triệt phá băng nhóm đòi nợ núp bóng doanh nghiệp, 20 người bị bắt tại TP.HCM
- 7 ô tô tông liên hoàn trên Quốc lộ 5
Núp bóng pháp nhân để che giấu hoạt động đòi nợ thuê
Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, băng nhóm do Hồ Thành Được, thường gọi là Được “Đất Bắc”, cầm đầu đã dựng lên hệ thống pháp nhân nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Tại nơi ở và các công ty liên quan, cơ quan chức năng thu giữ 478 hợp đồng mua – bán nợ được lập với mục đích che giấu bản chất cưỡng đoạt tài sản.
Ba công ty được sử dụng làm “bình phong” gồm Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc, đều do các đàn em của Được đứng tên pháp lý. Thông qua các hợp đồng giả cách, nhóm này thỏa thuận hưởng từ 10% đến 50% tổng số tiền đòi được.
Chỉ mới làm rõ ba vụ việc, cơ quan điều tra xác định số tiền mà Được “Đất Bắc” và đồng bọn chiếm đoạt đã vượt mốc 1 tỷ đồng. Nhiều vụ tranh chấp dân sự, hùn vốn, vỡ hụi, thậm chí đang được tòa án thụ lý cũng bị nhóm này can thiệp dưới danh nghĩa mua – bán nợ.
Những màn trấn áp tinh thần và chiêu đối phó cơ quan chức năng
Quá trình đòi nợ của băng nhóm Được “Đất Bắc” được tổ chức bài bản với các thủ đoạn mang tính thị uy. Các đối tượng mặc đồng phục, sử dụng ô tô dán logo công ty, kéo đến tận nhà “con nợ” để gây áp lực. Nhiều trường hợp, nhóm này bao vây nhà riêng trong nhiều ngày, chốt chặn lối ra vào, tạo không khí căng thẳng tại khu dân cư.
Khi lực lượng công an địa phương xuất hiện, các đối tượng thường không chống đối trực diện nhưng cố tình không chấp hành yêu cầu giải tán. Đáng chú ý, Được “Đất Bắc” còn gửi trước văn bản thông báo đến công an địa phương về việc “giải quyết công nợ”, nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, trong khi thực tế vẫn sử dụng lời lẽ đe dọa, trấn áp tinh thần nạn nhân.
Ngoài ra, nhóm này thường xuyên nhắn tin, gọi điện khủng bố, gửi thông báo nợ đến nơi làm việc hoặc người thân của con nợ để ép buộc trả tiền thay. Các hành vi này được cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu rõ ràng của tội cưỡng đoạt tài sản.
Phô trương thanh thế trên mạng xã hội để mở rộng hoạt động
Không chỉ hoạt động ngoài thực địa, băng nhóm Được “Đất Bắc” còn tận dụng mạng xã hội để “khuếch trương” thanh thế. Trong mỗi lần đi đòi nợ, các đối tượng được phân công quay clip, sau đó cắt ghép, chỉnh sửa và đăng tải lên nhiều tài khoản cá nhân nhằm bôi xấu con nợ và tạo áp lực dư luận.
Theo cơ quan công an, việc phô trương hình ảnh này còn nhằm mục đích quảng bá, lôi kéo thêm khách hàng ký hợp đồng đòi nợ thuê. Trên mạng xã hội, Được “Đất Bắc” công khai chiêu dụ người giới thiệu khách hàng với mức thưởng 2 triệu đồng ngay khi ký hợp đồng, kèm hoa hồng 5–10% số tiền thu hồi được.
Bên cạnh dịch vụ mua – bán nợ, thực chất là đòi nợ thuê, nhóm này còn quảng cáo các dịch vụ khác như dàn xếp công nợ, vệ sĩ, thám tử, truy tìm người, đồng thời xây dựng hình ảnh giang hồ, khoe mối quan hệ để tạo sự sợ hãi và tin tưởng từ phía khách hàng. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giữ Được “Đất Bắc” cùng 19 đàn em về tội Cưỡng đoạt tài sản
Theo: Dân trí

