Site icon MUC News

Lối sống “kiêng khem” của một cặp đôi trẻ ở Thượng Hải bị vạch trần

(Ảnh: Chụp màn hình Aboluowang)

Một cặp đôi trẻ tại Thượng Hải gây chú ý .thực sự đã đạt được cuộc sống như vậy, tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu mà nhiều người trẻ mong ước

Cuộc sống “kiêng khem” của một cặp đôi trẻ ở Thượng Hải

Nhiều người trẻ khi được hỏi đều bày tỏ mong muốn nghỉ hưu sớm, nhưng hầu hết chỉ xem đó là ước mơ khó thành hiện thực. Tuy nhiên, tại Thượng Hải, một cặp vợ chồng trẻ đã thực sự sống cuộc sống mà nhiều người mong ước khi quyết định “nghỉ hưu” dù tuổi đời còn rất trẻ.

Cặp đôi này sở hữu hai bất động sản tại một trong những thành phố có giá đất đắt đỏ nhất Trung Quốc. Họ sống trong căn hộ 49 m² và cho thuê căn hộ còn lại, nhận về 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng – mức thu nhập vượt lương của không ít người lao động. Bên cạnh đó, họ có khoản tiết kiệm 1,3 triệu nhân dân tệ, mang lại 4.000 nhân dân tệ thu nhập đầu tư hàng tháng. Như vậy, ngay cả khi không đi làm, họ vẫn có nguồn thu khoảng 14.000 nhân dân tệ.

Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt của họ cũng khá cao. Cặp đôi thuê người giúp việc với chi phí 7.000 nhân dân tệ mỗi tháng và chăm lo cho con gái, một người họ hàng lớn tuổi cùng hai con mèo. Tổng chi phí sinh hoạt rơi vào khoảng 7.000 nhân dân tệ, khiến thu nhập và chi tiêu gần như cân bằng. Điều này chưa bao gồm các khoản phát sinh như ốm đau hay sự kiện xã hội.

Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi liệu số tiền tiết kiệm 1,3 triệu nhân dân tệ có đủ bảo đảm cho 20 năm nghỉ hưu hay không. Dù chính họ cũng có nỗi lo tương tự, cặp đôi cho rằng thời gian dành cho gia đình và một nhịp sống chậm rãi quan trọng hơn việc làm việc liên tục để tích lũy. Một số ý kiến cho rằng họ vẫn có khả năng tạo thêm thu nhập nhờ công việc trên mạng xã hội, đồng thời sở hữu tài sản vượt xa mức trung bình của nhiều gia đình. Nếu chi tiêu tiết kiệm hơn, việc duy trì lối sống nghỉ hưu dài hạn không quá khó khăn.

Lối sống ít ham muốn và sự kháng cự của giới trẻ

Phong cách sống tiết kiệm, hay còn gọi là “sống ít ham muốn”, đang trở thành xu hướng phổ biến trong giới trẻ. Nhiều người chọn giảm thiểu chi tiêu, đơn giản hóa cuộc sống và ưu tiên sự thanh thản tinh thần hơn là sở hữu vật chất. Những thử thách như “chỉ tiêu 20 nhân dân tệ mỗi ngày” xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, phản ánh mong muốn trải nghiệm một lối sống nhẹ nhàng. Ngày càng nhiều người trẻ, giống như cặp đôi Thượng Hải, chọn rời bỏ sự nhộn nhịp của đô thị để đến với những thị trấn yên bình, từ bỏ công việc áp lực cao để tìm sự cân bằng.

Ảnh: Chụp màn hình Aboluowang

Khảo sát năm 2019 của một cơ quan chính phủ Nhật Bản cho thấy 41,2% nam giới và 31,1% nữ giới trong độ tuổi 15-39 cho biết họ thiếu ham muốn sống hoặc không có mục tiêu rõ ràng. Bên cạnh đó, giới trẻ Nhật ít quan tâm đến hẹn hò, kết hôn hay sinh con, góp phần khiến tỷ lệ sinh giảm và dân số già đi nhanh chóng.

Xét từ góc độ tâm lý, lựa chọn lối sống tối giản không hoàn toàn là sự tự nguyện mà phản ánh phần nào sự bất lực trước áp lực chi tiêu và kỳ vọng xã hội. Khi thu nhập không thể theo kịp nhu cầu, một bộ phận giới trẻ phải dùng thẻ tín dụng hoặc trả góp, dẫn đến căng thẳng tài chính. Để cân bằng nội tâm, họ chọn cách giảm bớt nhu cầu vật chất thay vì tiếp tục chạy theo áp lực tiêu dùng.

Triết gia Hàn Quốc Han Byung-chul nhận định xã hội hiện đại đề cao thành tích, khiến con người dễ rơi vào trạng thái kiệt quệ. Nhà văn Yu Hua cũng từng cho rằng đây không còn là thời đại mà chỉ cần nỗ lực là có thể đạt được thành công. Do đó, việc người trẻ chọn “sống chậm”, “sống ít ham muốn” hay nghỉ hưu sớm là cách họ đối phó với áp lực thực tại, chứ không phải vì họ lười biếng hay thiếu cố gắng.

Xã hội được cho rằng nên thấu hiểu lựa chọn này thay vì phán xét, bởi mỗi thời đại đều có những thách thức riêng. Việc cảm thông với người trẻ cũng là một hình thức hướng đến sự tử tế và nhân văn hơn trong cộng đồng.

Theo: aboluowang (bản dịch)