Nhiều lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vẫn được cấp giấy chứng nhận “an toàn dịch bệnh” và đưa ra thị trường, gây lo ngại về an toàn thực phẩm và thiệt hại kinh tế. Bài viết phân tích thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy và giải pháp cho vấn đề nóng này.
- Mưa kỷ lục trong 37 năm làm tê liệt thành phố ở Ấn Độ, 10 người chết do điện giật
- EVN đưa lỗ vào giá điện, nhóm sản xuất công nghiệp chịu tác động mạnh
- Thứ trưởng Bộ Y tế: Không phát hiện thuốc giả tại cơ sở khám chữa bệnh
Thực trạng lợn nhiễm dịch tả vẫn được tiêu thụ
Thời gian gần đây, một số cơ sở chăn nuôi và giết mổ vẫn đưa lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi (ASF) ra thị trường mặc dù đã phát hiện bệnh. Thậm chí, những con lợn này vẫn được cấp giấy chứng nhận “an toàn dịch bệnh”, tạo ra nguy cơ lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Theo báo cáo từ các chợ đầu mối và cơ sở giết mổ, việc lợn nhiễm ASF vẫn được đưa ra thị trường không phải là hiếm. Điều này phản ánh sự lỏng lẻo trong kiểm soát dịch bệnh và quy trình cấp giấy chứng nhận chưa nghiêm ngặt.
Quy trình kiểm soát dịch bệnh lỏng lẻo
Hệ thống giám sát dịch bệnh chưa chặt chẽ, đặc biệt tại các cơ sở giết mổ và chợ đầu mối, khiến lợn nhiễm bệnh vẫn có thể “lọt” ra thị trường. Một số cán bộ thú y cấp giấy chứng nhận “an toàn dịch bệnh” mà không kiểm tra thực tế. Điều này khiến các cơ sở chăn nuôi và giết mổ dễ dàng lợi dụng để tiêu thụ lợn bệnh. Vì lợi nhuận, một số chủ cơ sở chăn nuôi và giết mổ cố tình bỏ qua quy định, bán lợn nhiễm bệnh với giấy chứng nhận “an toàn”.
Việc lợn nhiễm dịch tả được đưa ra thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro:
- Dịch ASF có thể lây lan nhanh chóng, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi.
- Người tiêu dùng mất niềm tin vào chất lượng thực phẩm, ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng.
- Thiệt hại kinh tế cho nông dân và doanh nghiệp liên quan đến chăn nuôi và giết mổ.
Tăng cường kiểm tra, giám sát
Cơ quan chức năng cần thực hiện kiểm tra định kỳ và giám sát nghiêm ngặt tại các cơ sở giết mổ, chợ đầu mối và trang trại chăn nuôi. Cán bộ thú y phải thực hiện nghiêm việc kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy chứng nhận “an toàn dịch bệnh”. Người chăn nuôi và người tiêu dùng cần được phổ biến thông tin về nguy cơ và hậu quả của ASF để chủ động phòng tránh.
Theo: Dân Trí