Site icon MUC News

Lũ lịch sử tại Lâm Đồng: Chủ hồ báo xả lũ trước 2 giờ, người dân không kịp trở tay

lũ ở lâm đồng

Mưa lũ khiến 612 căn nhà tại xã Hàm Thuận Bắc bị ngập sâu (Ảnh: Chụp màn hình/ Tiền Phong)


Trận lũ rạng sáng 4/12 khiến 612 nhà ngập sâu, 2 nhà sập. Nhiều ý kiến cho rằng thông báo xả lũ được phát ra chỉ trước 2 giờ khiến người dân trở tay không kịp.

612 nhà ngập sâu, hàng trăm hộ phải sơ tán trong đêm

Ngày 6/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho biết đã yêu cầu các đơn vị vận hành hồ thủy lợi, gồm hồ Sông Quao và hồ Lòng Sông, báo cáo chi tiết quá trình tích nước và xả lũ đến thời điểm rạng sáng 4/12. Tuy nhiên, đến chiều 5/12, Sở vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức.

Theo thống kê của UBND xã Hàm Thuận Bắc, đợt lũ bất thường vừa qua đã khiến 612 căn nhà bị ngập sâu, 2 nhà sập hoàn toàn. Trong đêm 3/12 đến rạng sáng 4/12, địa phương phải tổ chức sơ tán khẩn cấp 500 hộ dân khi nước lên nhanh chỉ trong vài giờ.

Bà Trần Thị Mỹ Lệ – Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc – cho biết khu vực Thuận Minh cũ vốn là vùng trũng, thường xuyên ngập khi mưa lớn hoặc hồ Sông Quao xả điều tiết. Bà Lệ cho hay ngày 3/12, công ty thủy lợi phát nhiều thông báo xả lưu lượng thấp. Tuy nhiên, thông báo xả lớn lại được đưa ra lúc 2–3 giờ sáng 4/12, khiến chính quyền và người dân không kịp ứng phó.

Tại phường Hàm Thắng, nước lũ đã cuốn trôi một cầu dân sinh, cô lập hàng chục hộ dân. Lực lượng chức năng phải ngâm mình trong nước để hỗ trợ sơ tán và tiếp cận những khu vực bị chia cắt.

Cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi, cô lập hàng chục hộ dân ở phường Hàm Thắng (Ảnh: Chụp màn hình/Tiền Phong)

Đơn vị vận hành lý giải, tỉnh yêu cầu rà soát cảnh báo lũ

Làm việc với UBND phường Hàm Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận rà soát toàn bộ phương án vận hành và quy trình cảnh báo lũ. Ông nhấn mạnh trong điều kiện thời tiết cực đoan, việc điều tiết phải tính đến mọi yếu tố bất lợi, “tuyệt đối không để xảy ra tình huống nước ập đến rồi mới giật mình”.

Lãnh đạo Công ty thủy lợi Bình Thuận cho biết việc xả lũ lúc 2 giờ sáng là đúng quy định, do mưa thượng nguồn ngày 3/12 vượt 200 mm và nước dâng nhanh bất thường. Đơn vị không thể chờ đến sáng để phát cảnh báo rộng rãi.

Theo đơn vị vận hành, hồ Sông Quao đạt lưu lượng xả 520 m³/giây vào rạng sáng 4/12, sau đó giảm còn 56 m³/giây sáng 5/12. Khu vực Hàm Thắng lại nằm gần cửa biển, chịu tác động thủy triều nên nước rút chậm, làm gia tăng mức độ ngập.

Cùng thời điểm, thượng nguồn hồ Lòng Sông có mưa rất lớn, lượng nước đổ về cao. Đêm 3/12 và rạng sáng 4/12, Công ty thủy lợi Bình Thuận – Chi nhánh Tuy Phong phát thông báo xả lũ đến 1.200 m³/giây, gây ngập diện rộng vùng hạ lưu.

Lãnh đạo UBND xã Liên Hương cho biết địa phương nhận thông báo trước khoảng 2 giờ từ đơn vị vận hành hồ Lòng Sông, tuy nhiên chỉ kịp sơ tán dân trong khoảng thời gian nước lũ đổ về.

Theo: Tiền Phong