Nước lũ đổ ra biển với lưu lượng lớn khiến tôm hùm nuôi ở Đắk Lắk sốc nước ngọt và chết hàng loạt, mức độ thiệt hại được nhận định nghiêm trọng hơn cả bão Kalmaegi.
- Thủy điện Sông Ba Hạ giảm xả lũ, nước hạ du rút dần – MUC News
- Gia Lai Lũ dâng đột ngột: Đêm trắng phá mái nhà cứu nhau – Hải Phòng Mới
- Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh và “Hằng du mục” bị tuyên 2 năm tù vì lừa dối khách hàng – Nghệ An Mới
Tôm hùm chết hàng loạt sau khi nước lũ rút
Ngày 20/11, ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, cho biết nước lũ đổ về từ sáng 19/11 đã gây ngập sâu nhiều khu vực. Đến chiều cùng ngày, nước rút và người dân lặn xuống kiểm tra thì phát hiện tôm hùm chết với số lượng lớn.
Theo ông Thạch, người dân đã vớt một phần tôm chết để bán ngay từ chiều 19/11, số còn lại vẫn đang thống kê lại. Lãnh đạo địa phương nhận định thiệt hại trong đợt lũ lần này có thể vượt mức do bão Kalmaegi gây ra, bởi trước đây bão chỉ làm hư hại lồng bè, còn tôm hùm ít bị ảnh hưởng.
Nhiều hộ nuôi tôm cho biết lượng nước ngọt đổ xuống biển quá lớn làm môi trường thay đổi đột ngột, khiến tôm không kịp thích nghi.
Giá tôm giảm mạnh nhưng vẫn ít người mua
Anh Văn Phúc, một hộ nuôi tôm hùm tại Sông Cầu, cho biết số lượng tôm chết là “không đếm xuể”, nhiều lồng thiệt hại gần như toàn bộ.
Trước đây, tôm hùm sống được bán với giá 800.000-900.000 đồng/kg, nhưng sau khi xảy ra hiện tượng tôm chết hàng loạt, giá chỉ còn khoảng một nửa. Dù vậy, thương lái vẫn mua rất ít vì lo ngại chất lượng giảm.
Nhiều người nuôi chia sẻ, để nuôi tôm hùm tới kích cỡ thương phẩm phải đầu tư lớn và mất nhiều công chăm sóc. Việc tôm chết hàng loạt sau đợt lũ khiến họ đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng nề.
Theo: Dân Trí

