Mưa bão cực đoan quét qua Đông Nam Á gây lũ lụt lịch sử, hơn 600 người chết, hàng triệu người bị ảnh hưởng và nhiều khu vực bị tàn phá nghiêm trọng
Indonesia, Malaysia và Thái Lan oằn mình trước lũ lụt khốc liệt
Mưa lớn kéo dài từ 26-11 lũ dâng đột ngột, cuốn theo nhà cửa, tài sản và sinh mạng. Indonesia là quốc gia chịu tác động nặng nhất khi đảo Sumatra hứng trọn lượng mưa kỷ lục kết hợp gió mạnh từ bão Senyar. Các dòng nước dữ chảy xiết cuốn trôi nhà cửa, phá hủy hàng nghìn công trình và khiến ít nhất 303 người thiệt mạng, hàng trăm người vẫn mất tích. Nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn, người dân phải trèo lên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ.
Lượng mưa lớn kéo dài khiến nhiều bang phía Bắc chìm trong nước, hàng chục nghìn người phải sơ tán đến các trung tâm tạm trú. Các đội cứu hộ gặp khó khăn trong tiếp cận người dân do nước chảy xiết và nhiều tuyến đường không thể lưu thông.
Thái Lan cũng đang trải qua một trong những đợt thiên tai tồi tệ nhất những năm gần đây. 1,4 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ, với ít nhất 162 người tử vong tại 12 tỉnh miền Nam. Thủ tướng Anutin Charnvirakul thừa nhận công tác ứng phó ban đầu còn nhiều thiếu sót và gửi lời xin lỗi đến người dân.
Sri Lanka thiệt hại nặng nề, đối mặt thảm họa thời tiết hiếm gặp
Sri Lanka cũng trải qua đợt thiên tai nghiêm trọng khi bão Ditwah đổ bộ gây mưa lớn dữ dội và gió giật mạnh. Hơn 130 người đã thiệt mạng, khoảng 170 người mất tích, và hơn 15.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, khiến giao thông tê liệt trên diện rộng. Hình ảnh những ga tàu, tuyến đường ray bị đất đá và cây đổ phủ kín đã phản ánh rõ mức độ tàn phá của đợt bão lũ hiếm gặp này.
Chính phủ Sri Lanka buộc phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa trường học, dừng hoạt động cơ quan và hoãn các kỳ thi quốc gia. Hệ thống điện và nước sinh hoạt bị gián đoạn tại nhiều vùng, khiến hàng chục nghìn người phải rời khỏi nhà đến các khu sơ tán tạm thời. Đây được xem là một trong những thảm họa thời tiết nghiêm trọng nhất của Sri Lanka trong nhiều thập kỷ, trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế.
Hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu
Các chuyên gia khí tượng nhận định tình trạng thời tiết khắc nghiệt tại Đông Nam Á không chỉ là hiện tượng đơn lẻ mà là kết quả của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Sự tương tác bất thường giữa bão Koto ở Philippines và cơn bão hiếm gặp Senyar ở eo biển Malacca đã tạo ra một hệ thống khí quyển hỗn loạn, gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng.
Nhiệt độ toàn cầu tăng lên khiến không khí chứa nhiều hơi ẩm hơn, làm gia tăng lượng mưa trong các trận bão. Gió mùa hằng năm của khu vực cũng có xu hướng trở nên thất thường: đến muộn hơn, kéo dài hơn và thường đi kèm các đợt mưa cực lớn. Điều này đòi hỏi các quốc gia Đông Nam Á đầu tư mạnh hơn vào hệ thống cảnh báo sớm, quy hoạch đô thị chống ngập, củng cố đê điều và nâng cấp cơ sở hạ tầng để giảm thiểu thiệt hại.
Theo: Công An TP Đà Nẵng

