Site icon MUC News

Lũ phủ Bangkok, hơn nửa triệu hộ dân Thái Lan bị ảnh hưởng

Bangkok ngập lụt nghiêm trọng sau mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường chìm trong nước, giao thông và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Người dân lội qua tuyến phố ngập sâu ở Bangkok, giữa dòng xe cộ và nước lũ. (Ảnh minh họa: MUC)

Đợt lũ từ giữa tháng 9 đã ảnh hưởng 41 tỉnh thành Thái Lan, riêng Bangkok có gần 700.000 người bị ngập trực tiếp và hàng nghìn người phải sơ tán.

Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA) và Bộ Nội vụ Thái Lan trong hai ngày 27-28/9 tiếp tục công bố số liệu về đợt mưa lũ kéo dài từ 16/9. Tại Bangkok, gần 48 giờ mưa liên tục khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, trường học phải đóng cửa và khoảng 1.500 bệnh nhân được sơ tán khẩn cấp tới các bệnh viện của BMA.

Phó thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej cho biết quận Lat Krabang, đặc biệt khu nhà ở công cộng Rom Klao, chịu thiệt hại nặng nhất. Trong khi đó, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết các lực lượng đang đẩy nhanh việc thoát nước tại hệ thống kênh rạch, kỳ vọng tình hình cải thiện dần từ ngày 28/9.

Người dân di chuyển bằng xuồng qua tuyến phố ngập sâu ở Bangkok. (Ảnh minh họa: MUC)

Nguyên nhân đợt mưa lớn bắt đầu từ giữa tháng 9 được xác định trong bài gốc là rãnh gió mùa kết hợp với gió mùa Tây Nam mạnh lên. Mực nước sông Chao Phraya và các kênh rạch quanh Bangkok vì thế dâng cao bất thường.

Ngày 26/9, sau gần hai ngày mưa liên tục, BMA ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận của thủ đô. Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, đến 28/9, 41 tỉnh thành đã bị ảnh hưởng bởi lũ, ít nhất 8 người chết và hơn 580.000 hộ gia đình chịu tác động.

Tại Bangkok, khoảng 329.000 hộ, tương đương gần 700.000 người, bị ngập trực tiếp. Gần 6.000 người phải chuyển đến 234 trung tâm sơ tán, còn công chức được khuyến nghị làm việc tại nhà nhằm giảm áp lực giao thông.

Thiệt hại chưa dừng ở những con phố ngập nước

Số liệu về người dân bị ảnh hưởng cho thấy quy mô của đợt lũ, nhưng những ước tính kinh tế lại cho thấy một vấn đề khác: chi phí của thiên tai chưa thể xác định bằng một con số duy nhất.

PGS Aat Pisanwanich, Khoa Kinh tế, Đại học Rangsit, ước tính thiệt hại tối thiểu trên toàn quốc là 11 tỷ baht, khoảng 8.500 tỷ đồng, tương đương 327 triệu USD. Với kịch bản thiệt hại trung bình, con số có thể lên tới 25,3 tỷ baht, hơn 750 triệu USD, trong đó Bangkok chịu khoảng 10,5 tỷ baht, hơn 310 triệu USD.

Phòng Thương mại Thái Lan đưa ra một ước tính khác, với thiệt hại khoảng 12,3 tỷ baht trên toàn quốc và 7 tỷ baht tại Bangkok. Khoảng cách giữa các con số cho thấy quy mô thiệt hại vẫn đang được tính toán.

Tình nguyện viên đưa một cụ già di chuyển bằng xuồng phao giữa khu vực ngập lụt ở Bangkok. (Ảnh minh họa: MUC)

Trong lúc nhiều khu vực chìm trong nước, người dân Bangkok vẫn tìm cách duy trì sinh hoạt. Một quảng trường ngập được biến thành “chợ nổi” tạm thời, cho thấy hoạt động buôn bán vẫn tiếp diễn ngay giữa thiên tai.

Các chuyên gia được dẫn trong bài cho rằng đợt lũ có thể làm giảm khoảng 0,3 điểm phần trăm tăng trưởng GDP Thái Lan năm nay. Mức tăng trưởng dự kiến vì vậy còn khoảng 2,1%.

Trước mắt, ông Unsit Sampuntharat, Thư ký thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan, cho biết mục tiêu là bảo đảm ba bữa ăn mỗi ngày cho người dân vùng ngập trong thời gian lũ và ít nhất 7 ngày sau khi nước rút.

Nước có thể rút khỏi những con phố, nhưng các số liệu về người dân bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế cho thấy bài toán phục hồi sẽ còn tiếp tục sau đó.

Vũ Hiếu (tổng hợp)