Cơ quan Cảnh sát điều tra TP.HCM vừa khởi tố hai phụ nữ điều hành cơ sở lừa đảo chữa bệnh tóc tại quận Bình Thạnh để chiếm đoạt tài sản của 50 khách hàng.
- Dùng dao tấn công đồng nghiệp tại phòng khám, bác sĩ nhận án 13 năm tù
- Trump: Mỹ sắp đạt thỏa thuận với Cuba, Iran vẫn là ưu tiên số một
- Siu Black trở lại sân khấu sau biến cố sức khỏe
Thủ đoạn mạo danh y tế tại cơ sở BN Center
Hộ kinh doanh BN Center tại số 372 Lê Quang Định; phường Bình Lợi Trung do Trần Thị Xuân (sinh năm 1994) đứng tên đăng ký. Tuy nhiên, kết quả điều tra của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) xác định Lê Thị Thanh Giang (sinh năm 2001) mới là người thực sự sở hữu và điều hành hoạt động. Giang đã nhờ Xuân đứng tên giấy phép nhằm tạo lớp vỏ pháp lý; che giấu vai trò quản lý và né tránh trách nhiệm khi bị kiểm tra.
Để thu hút khách hàng, cơ sở này quảng cáo rầm rộ trên Facebook; tự giới thiệu là nơi khám chữa bệnh chuyên sâu về tóc và da đầu. Nội dung quảng bá nhấn mạnh đội ngũ bác sĩ có trình độ cao và thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, theo xác minh từ Sở Y tế TP.HCM; BN Center chưa được cấp phép khám chữa bệnh; và cũng không có xác nhận nội dung quảng cáo y tế theo quy định.
Dù không có chuyên môn; các nhân viên tại đây vẫn tự xưng là bác sĩ; kỹ thuật viên hoặc trợ lý để tư vấn và điều trị cho khách hàng. Họ trực tiếp thực hiện các quy trình mà không có bằng cấp hay đào tạo y khoa. Đây là hành vi gian dối có tổ chức nhằm tạo lòng tin; từ đó thu tiền dịch vụ với chi phí cao dưới danh nghĩa điều trị chuyên khoa.
Lừa đảo chữa bệnh tóc và quyết định khởi tố bị can
Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được; ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Trần Thị Xuân và Lê Thị Thanh Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Trần Thị Xuân bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra; còn Lê Thị Thanh Giang được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.
Quá trình làm việc với cơ quan chức năng cho thấy sự phối hợp giữa hai người trong việc tổ chức hoạt động lừa đảo. Từ khâu quảng cáo, tiếp cận khách hàng đến thu tiền đều được sắp xếp nhằm tối đa hóa số tiền chiếm đoạt. Khi nhận thấy việc điều trị không hiệu quả như cam kết; 50 nạn nhân đã đồng loạt gửi đơn tố cáo. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 2 tỷ đồng.
Hiện Công an TP.HCM tiếp tục triển khai các biện pháp để thu hồi tài sản và mở rộng điều tra những người liên quan. Cơ quan chức năng cho rằng cần xử lý nghiêm để ngăn chặn tình trạng lợi dụng dịch vụ thẩm mỹ nhằm thực hiện hoạt động y tế trái phép. Người dân được khuyến cáo cần thận trọng với các quảng cáo trên mạng xã hội và nên kiểm tra thông tin pháp lý của cơ sở trước khi sử dụng dịch vụ.
Theo: Báo Dân trí

