Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam Trần Tấn Bửu vì hành vi làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng của một khách mua đất tại đặc khu Phú Quốc.
- Nghệ An: Ba người nhập viện khẩn cấp vì ngộ độc rau rừng
- Căng thẳng Mỹ – Iran: Tổng thống Trump cảnh báo đưa Tehran về thời đồ đá
- Phát cơm miễn phí: Người bán vé số trả ơn cuộc đời tại bệnh viện
Lừa đảo đất đai núp bóng giao dịch mua bán nhà đất
Tối 3-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa chính thức thi hành lệnh bắt tạm đối với Trần Tấn Bửu, sinh năm 1982, hiện cư trú tại Khu Tượng, xã Cửa Dương, thuộc đặc khu Phú Quốc. Đối tượng này đã bị điều tra về các hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sự việc bắt đầu từ các mua bán đất bất hợp pháp Bửu tự động làm con dấu giả.
Sự việc bắt đầu vào năm 2022 khi một người phụ nữ tên T. ngụ tại tỉnh Quảng Ninh, tìm đến địa bàn Phú Quốc với mục tiêu tìm kiếm cơ hội đầu tư bất động sản. Qua sự giới thiệu của người quen, bà T đã trực tiếp tiếp xúc với Bửu để tìm hiểu về một thửa đất tiềm năng tại khu vực địa phương. Lúc bấy giờ, Phú Quốc được mô tả là một đặc khu thuộc quản lý của tỉnh An Giang, thay vì tỉnh Kiên Giang như trước đây.
Trong quá trình thương thảo, Bửu tự giới thiệu mình là chủ sở hữu hợp pháp của một thửa đất có diện tích lớn, lên tới gần 6.000 m2 tại ấp Suối Mây, xã Dương Tơ. Để củng cố niềm tin cho khách hàng, đối tượng đã trực tiếp đưa bà T đi xem đất và khẳng định giá bán thửa đất là 6 tỷ đồng. Bửu thậm chí còn có bằng chứng, chứng nhận quyền sử dụng đất do chính mình đứng tên để làm bằng chứng pháp lý cho giao dịch này.
Hành vi phạm tội bị cơ quan chức năng phát hiện
Sau khi tin tưởng vào những thông tin mà Bửu cung cấp, bà T đã đồng ý thực hiện giao dịch và thanh toán cho đối tượng cộng 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ sự thật về vụ lừa đảo chỉ được đưa ra ánh sáng vào đầu năm 2024 khi người mua tiến hành các thủ tục pháp lý để sang tên đổi chủ. Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bà T bàng hoàng phát hiện ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà mình đang giữ hoàn toàn là đồ giả.
Ngay lập tức, nạn nhân đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an để yêu cầu điều tra làm rõ hành vi gian dối của Trần Tấn Bửu. Sau khi nhận được tin báo, Công an Tỉnh An Giang đã tiến hành thẩm định và xác định văn phòng đăng ký đất đai không hề có thông tin về thửa đất này. Các dữ liệu về số bản đồ, diện tích cũng như danh tính chủ sở hữu đều không khớp với bất kỳ hồ sơ quản lý đất đai chính thức nào tại địa phương.
Dựa trên những bằng chứng đáng tin cậy được thu thập, cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng này. Hiện tại, Trần Tấn Bửu đã bị bắt tạm giam để thực hiện công việc điều tra và xử lý các quy định của pháp luật hiện hành. Vụ việc là lời cảnh báo cho các nhà đầu tư cần thận trọng hơn trước những thủ đoạn làm giả giấy tờ tinh vi trong thị trường bất động sản.
Theo: Báo Tuổi Trẻ

