Lừa đảo đầu tư tiền ảo; giả mạo sàn Nasdaq; Công an Đà Nẵng bắt 7 nghi can tổ chức lừa từ Campuchia; ước chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.
- Chế tạo gần 2 tạ pháo; thanh niên bị tạm giữ
- Trận thắng UAE có thể thay đổi quan niệm về lối đá của Việt Nam
- 5 nhóm người cần lưu ý khi ăn củ sen
Lừa đảo đầu tư tiền ảo; hoạt động xuyên biên giới
Ngày 17/1; Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam 7 người liên quan đường dây lừa đảo qua mạng.Các nghi can bị khởi tố về tội sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản; theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.Nhóm này cùng trú tại Bắc Ninh, do Nguyễn Văn Chung cầm đầu; hoạt động từ đầu năm 2024.
Cơ quan điều tra xác định; Chung sang Campuchia móc nối với người Trung Quốc tên A Long.Nhóm đặt “đại bản doanh” tại khu Kim Sa 3; TP Bavet; tổ chức lừa đảo có phân công vai trò rõ ràng.Các đối tượng lập website giả mạo Nasdaq để tạo lòng tin với nhà đầu tư.Chúng mở nhiều nhóm Zalo; Telegram; dùng tài khoản ảo giả danh chuyên gia tài chính.
Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng; qua Lừa đảo đầu tư tiền ảo
Nạn nhân được dụ nạp tiền với lời hứa lợi nhuận cao; rủi ro thấp trong thời gian ngắn.Sau khi nạn nhân chuyển tiền; nhóm này thao túng dữ liệu; tạo lãi ảo để tiếp tục dụ đầu tư.Dòng tiền bị chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Sau đó, tiền được quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc.Bước đầu; công an xác định hai bị hại đã mất hơn 1,1 tỷ đồng.Tổng số tiền nhóm này chiếm đoạt ước tính khoảng 14 tỷ đồng.Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt.
Tang vật còn gồm ngoại tệ; thiết bị điện tử, USB kịch bản lừa đảo và nhiều giấy tờ đất đai.Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời đầu tư trên mạng xã hội.Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn; cần sớm trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.
Theo: VnExpress

