Công an TP.HCM vừa khởi tố hàng loạt đối tượng giúp sức cho người nước ngoài thiết lập các cơ sở lừa đảo trực tuyến quy mô lớn ngay tại địa bàn thành phố.
- Mỹ bàn giao tàu không người lái Triton giúp Philippines tăng cường giám sát Biển Đông
- Phát hiện mới về quá trình diễn ra cái chết của Mặt Trời
- Đuối nước: Thiếu niên 16 tuổi tử vong khi câu cá tại Nghệ An
Lừa đảo qua mạng và những tụ điểm ẩn náu tại các khu nhà thuê
Ngày 24/6, Cảnh sát tại TP.HCM vừa tiến hành khởi tố nhiều cá nhân về tội tổ chức cho người khác ở lại trái phép. Những người này bị xác định là mắt xích giúp các nhóm người nước ngoài lập cơ sở lừa đảo quốc tế. Trong một đợt kiểm tra vào tháng 6/2026, công an phát hiện 42 người Trung Quốc cư trú lậu. Tại hiện trường, nhiều máy móc phục vụ lừa đảo mạng bị thu giữ để phục vụ điều tra. Nguyễn Hồng Thảo Nhi đứng ra thuê căn nhà và lo ăn ở cho cả nhóm.
Vụ việc tại khách sạn Emerald Gold thuộc phường Bình Dương có quy mô lớn hơn đáng kể. Tại đây, chức trách phát hiện 83 người Trung Quốc, trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh. Nhóm đối tượng này đã âm thầm lắp đặt các loại máy móc viễn thông để vận hành hệ thống lừa đảo. Phạm Thanh Sơn cùng đồng phạm bị cáo buộc trực tiếp điều hành cơ sở lưu trú này để thu lợi. Họ cải tạo khách sạn thành khu biệt lập nhằm tránh sự chú ý của người dân xung quanh.
Nhóm quản lý này đã cố tình bỏ qua việc kiểm tra giấy tờ tùy thân bắt buộc của khách. Họ không khai báo tạm trú dù biết rõ có nhiều người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cơ sở được trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm để các đối tượng nước ngoài không cần phải đi ra ngoài. Hành vi này tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm công nghệ cao hoạt động lén lút trong thời gian dài. Việc triệt phá các “công xưởng” này đã giúp ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo tài chính lớn sắp diễn ra tại Việt Nam.
Được che giấu bằng các thủ đoạn tinh vi của môi giới
Trương Thị Bích Trâm là đối tượng bị bắt do có hành vi giúp sức tích cực cho tội phạm. Trâm lợi dụng sự quen biết để thuê hàng loạt căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn thành phố cho người nước ngoài. Để đối phó với công an, cô ta thường thuê người khác đứng tên trên các hợp đồng thuê nhà nhằm ẩn danh. Điều này giúp các nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép có thể ẩn mình dễ dàng trong các khu dân cư. Đây là phương thức lẩn trốn phổ biến nhằm qua mặt các đợt kiểm tra hành chính định kỳ của công an.
Khi bị lực lượng chức năng thẩm vấn, nhiều người nước ngoài khai đến Việt Nam để tham gia đường dây lừa đảo. Họ dùng hạ tầng viễn thông tại địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền bạc của nạn nhân. Những đối tượng môi giới như Trâm hay Nhi không chỉ lo chỗ ở mà còn hỗ trợ hậu cần cho mạng lưới. Sự tiếp tay này khiến công tác quản lý cư trú tại các thành phố lớn như TP.HCM trở nên phức tạp hơn. Các bị can đều biết rõ sai phạm nhưng vẫn chấp nhận làm vì những khoản lợi nhuận bất chính rất lớn.
Tính từ tháng 5/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 8 vụ án với 26 bị can có liên quan. Danh sách gồm các chủ cơ sở lưu trú, nhân viên quản lý khách sạn và những đối tượng môi giới. Quá trình điều tra mở rộng còn giúp cảnh sát phát hiện thêm 6 đối tượng đang bị truy nã quốc tế. Đây là kết quả của đợt cao điểm ra quân làm sạch địa bàn của lực lượng công an thành phố. Việc xử lý nghiêm các kẻ tiếp tay gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc bảo vệ an toàn trên không gian mạng.
Nguyễn Hiệp (Tổng hợp)

