Đinh Đức Thịnh, cựu giảng viên Đại học Y Hà Nội, bị tuyên 12 năm tù vì lừa đảo xin việc, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng qua chiêu thức hứa hẹn biên chế.
- Cúm mùa và cách phòng ngừa hiệu quả trước dịch bệnh
- Tin giả bão số 12 lan truyền ở Đà Nẵng: Chính quyền cảnh báo mạnh tay
- Cậu bé mồ côi ở Hà Tĩnh được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 183 triệu đồng
Lừa đảo xin việc với danh nghĩa giảng viên
Đinh Đức Thịnh (SN 1953), từng là giảng viên Đại học Y Hà Nội, đã lợi dụng danh nghĩa này để thực hiện các vụ lừa đảo. Dù đã nghỉ hưu từ năm 2004, Thịnh vẫn tự xưng là giảng viên đang giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Hà Nội. Ông ta khoe có mối quan hệ sâu rộng với lãnh đạo ngành y tế, ngân hàng và trường công an, hứa hẹn xin học và việc làm cho nhiều người. Từ năm 2013 đến 2020, những lời nói dối này đã giúp Thịnh chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ các nạn nhân.
Một trong những vụ lừa đảo đầu tiên xảy ra vào năm 2013, khi Thịnh quen ông K. (SN 1957, Hà Nội) và cam kết xin cho con cháu ông vào các trường công an với chi phí 300 triệu đồng mỗi trường hợp. Ông K. đã giới thiệu thông tin này cho ông H. và ông Q., lần lượt muốn xin học cho con tại Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an Nhân dân và Trường Trung cấp Cảnh sát trại giam. Tổng cộng 600 triệu đồng được chuyển qua ông K. đến tay Thịnh, nhưng ông ta không thực hiện lời hứa, dẫn đến đơn tố cáo từ các nạn nhân.
Thủ đoạn tinh vi trong lừa đảo xin việc
Thịnh không chỉ dừng lại ở việc lừa đảo xin học mà còn mở rộng sang lĩnh vực xin việc tại các bệnh viện. Năm 2015, ông ta tiếp cận anh T. (SN 1989, quận Long Biên) và khẳng định có thể xin việc làm hộ lý tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội với chi phí cao. Qua các mối quan hệ trung gian, bốn nạn nhân đã đưa hơn 2 tỷ đồng để nhờ Thịnh xin việc. Để tạo lòng tin, Thịnh yêu cầu họ tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kéo dài từ 3 đến 6 tháng tại các bệnh viện như Phụ sản Trung ương và Hữu nghị Việt Đức.
Sau khi các nạn nhân hoàn thành khóa học, Thịnh tiếp tục lừa đảo bằng cách cung cấp quyết định tuyển dụng giả, chụp ảnh gửi cho họ để kéo dài thời gian. Khi không nhận được việc làm như cam kết, các nạn nhân phát hiện bị lừa và làm đơn tố cáo. Hành vi này đã khiến Thịnh bị cơ quan công an điều tra và đưa ra xét xử.
Tiền án và bản án nghiêm khắc
Đinh Đức Thịnh không phải là người mới vi phạm pháp luật. Năm 2005, ông ta từng bị TAND TP Hà Nội phạt 2 năm tù vì tội làm giả con dấu, tài liệu. Đến tháng 4/2024, Thịnh tiếp tục bị Tòa án quận Hai Bà Trưng kết án 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những tiền án này không ngăn cản Thịnh tiếp tục lừa đảo, dẫn đến bản án 12 năm tù được tuyên vào ngày 22/10/2025.
Bản án này được đưa ra theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi lừa đảo. Vụ việc là bài học cảnh tỉnh cho cộng đồng về việc cần thận trọng trước những lời hứa hẹn việc làm hay học tập không rõ nguồn gốc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác minh thông tin trước khi giao dịch tài chính.
Theo: Khai Mở