Site icon MUC News

Chiêu dụ 3.000 đồng khiến 5.000 người sập bẫy lừa đảo xuyên biên giới

Các đối tượng của vụ án. (Ảnh: Chụp màn hinh báo VietNamNet).

Với mồi nhử 3.000 đồng phí tiêm chủng, hơn 5.000 người sập bẫy lừa đảo xuyên biên giới, giúp đường dây tội phạm chiếm đoạt 15 tỷ đồng của nhiều nạn nhân nhẹ dạ.

Ma trận thao túng tâm lý từ những đồng tiền lẻ

Đầu tháng 3/2026, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện chuỗi cuộc gọi bất thường nhắm vào phụ huynh thông qua kịch bản “đơn hàng tiêm chủng” cho trẻ nhỏ. Thủ đoạn của chúng là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản từ 3.000 đến 5.000 đồng để “xác nhận hệ thống”, một số tiền quá nhỏ để gây nghi ngờ. Tuy nhiên, đằng sau sự vụn vặt này là nguồn dữ liệu khổng lồ gồm họ tên, địa chỉ và thông tin nhạy cảm của nạn nhân đã bị hacker thu thập bài bản.

Trung tá Bùi Ngọc Thành, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Điện Biên), nhận định đây là dấu hiệu điển hình của tội phạm có tổ chức khi đặt trong cùng một phương thức và thời điểm. Hệ thống này hoạt động bền bỉ và trơn tru, không gây áp lực hay đe dọa như các kịch bản giả danh cơ quan chức năng truyền thống. Việc nắm giữ thông tin cá nhân chính xác khiến nạn nhân dễ dàng tin tưởng và thực hiện theo các yêu cầu ban đầu của chúng.

Chính sự chủ quan của người dân đối với những giao dịch nhỏ đã tạo điều kiện cho các đối tượng sàng lọc ra những “con mồi” tiềm năng. Các trinh sát hình sự đã bắt đầu đặt nghi vấn từ chính những dấu vết bất thường của những đồng tiền lẻ này để xác lập chuyên án mang bí số 426H.

Quy trình “giết khách” ba tầng tại sào huyệt nước ngoài

Chuyên án 426H lộ diện một tổ chức vận hành theo mô hình phân tầng chặt chẽ như doanh nghiệp đa quốc gia, dưới sự điều hành của “ông trùm” người nước ngoài,. Tầng đầu tiên dùng mồi nhử siêu nhỏ để lọc người nhẹ dạ, sau đó tầng chuyển tiếp sẽ dựng kịch bản “lỗi dịch vụ” để dọa nạt nạn nhân. Chúng khiến nạn nhân hoảng loạn, mất tỉnh táo và rơi vào trạng thái răm rắp làm theo hướng dẫn để “hủy dịch vụ” nhằm tránh bị trừ tiền.

Cuối cùng, tầng khai thác hay còn gọi là tổ “giết khách” sẽ dùng các thủ đoạn thao túng tinh vi để dẫn dụ nạn nhân chuyển từ vài trăm nghìn đến hàng trăm triệu đồng. Từng mắt xích chỉ thực hiện một công đoạn và không nắm toàn bộ quy trình, nhưng khi vận hành đồng bộ, nó tạo thành dây chuyền vơ vét của cải gần như không có sai số.

Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã khiến 15 tỷ đồng “bốc hơi” từ hơn 5.000 nạn nhân trên cả nước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ bóc tách dãy IP và hàng ngàn tài khoản ảo, Ban chuyên án xác định sào huyệt của chúng nằm tại tỉnh Bò Kẹo, Lào. Đây là minh chứng cho sự tinh vi của tội phạm công nghệ cao khi lợi dụng không gian mạng xuyên biên giới để hoạt động chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Theo: VietNamNet.