Bộ trưởng Quốc phòng Anh khẳng định đã giám sát chặt chẽ hoạt động của nhóm tàu ngầm Nga bị nghi ngờ đang thăm dò hệ thống cáp và ống dẫn dầu ngầm.
- Công an Phú Thọ bắt giữ người phụ nữ lừa đảo chạy án
- Iran mở cửa eo biển Hormuz, tiến tới đàm phán với Mỹ
- Hơn 10.000 công nhân dệt may nhận tiền hỗ trợ xăng đi lại
Hành trình truy đuổi nhóm tàu ngầm GUGI của lực lượng liên quân
Diễn biến của cuộc đối đầu dưới lòng đại dương kéo dài xuyên suốt hơn một tháng với sự tham gia của nhiều loại khí tài hiện đại của Anh. Tàu chiến và máy bay tuần tra biển P8 đã được huy động để theo dõi và ngăn chặn mọi hành vi nguy hiểm từ ba chiếc tàu ngầm Nga. Đây là một chiến dịch phối hợp quy mô lớn, thể hiện năng lực phản ứng nhanh của hải quân Anh trước các mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh hạ tầng quốc gia.
Giải thích về vị trí xảy ra sự việc, Bộ trưởng John Healey xác nhận các hoạt động này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý của Anh và vùng tiếp giáp các nước láng giềng. Chiến dịch có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự Na Uy và một số đồng minh phương Tây khác không nêu tên. Việc các tàu Nga xuất hiện tại đây được coi là một hành động thăm dò mang tính chiến lược nhằm kiểm tra phản ứng của liên minh NATO tại Bắc Đại Tây Dương.
Trích dẫn nhận định từ giới chức Anh, cuộc khảo sát ngầm của Nga bị phát hiện đúng vào lúc các quốc gia đang tập trung giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông. Phía Anh khẳng định đã vạch trần được màn kịch bí mật này và thông báo cho đối phương biết rằng họ đang bị giám sát chặt chẽ. Dù chưa phát hiện thiệt hại cụ thể đối với các đường cáp, nhưng hành động này của Nga đã vi phạm các quy tắc ngầm về an ninh hàng hải trong khu vực.
Phân tích vai trò của tàu ngầm Akula và lời răn đe
Diễn biến nhận diện mục tiêu cho thấy hạm đội Nga gồm một tàu ngầm hạt nhân lớp Akula và hai tàu thuộc Cục Nghiên cứu biển sâu (GUGI). GUGI là cơ quan chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ do thám dưới đáy biển sâu thông qua các tàu ngầm mini chạy bằng năng lượng hạt nhân. Sự xuất hiện của đơn vị bí mật này tại vùng biển Bắc Đại Tây Dương đã khiến giới quân sự phương Tây phải đặt trong tình trạng báo động đỏ về an ninh hạ tầng.
Giải thích về mục đích, tàu ngầm lớp Akula được cho là dùng để đánh lạc hướng lực lượng phòng thủ của Anh và các đồng minh. Hai tàu chuyên dụng còn lại mới là lực lượng then chốt thực hiện việc khảo sát chi tiết các đường ống dẫn dầu và cáp quang xuyên đại dương. Việc nắm rõ tọa độ và cấu trúc của các cơ sở hạ tầng này cho phép đối phương có thể thực hiện các vụ phá hoại thảm khốc trong trường hợp xung đột nổ ra.
Trích dẫn thông điệp gửi tới Nga, Bộ trưởng Healey khẳng định Anh nhìn thấy rõ mọi hoạt động của đối phương trên các đường cáp và đường ống. Ông đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng mọi nỗ lực phá hoại sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và không được phép xảy ra. Hiện tại, quân đội Anh tuyên bố sẽ tiếp tục theo sát mọi bước đi của tàu ngầm Nga để bảo vệ tuyệt đối các lợi ích chiến lược dưới lòng đại dương.
Theo: Báo Tuổi Trẻ

