Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố năm đối tượng liên quan hành vi tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng ngụy trang dưới dạng dụng cụ thông bồn cầu xuất xứ từ Trung Quốc.
- 2 cách ăn trứng thu được nhiều chất bổ dưỡng nhất
- Quy định mới về việc dừng xe để sử dụng điện thoại trên đường bộ
- Buôn lậu vàng: “Bà trùm” khai thủ đoạn hợp thức nửa tấn vàng
Phát hiện kho súng nén hơi của đối tượng người nước ngoài tại Lạng Sơn
Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ vào tối ngày 4/2, Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện và thu giữ thành công 100 bộ súng nén hơi tại một kho hàng ở khu vực biên giới. Kho hàng này đặt tại số 43 đường Trục Chính, thôn khu 2, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, do một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc trực tiếp đứng tên thuê. Đây là kết quả của quá trình theo dõi và xác minh các hoạt động giao dịch vũ khí bất hợp pháp diễn ra trên địa bàn.
Cơ quan chức năng xác định đối tượng thuê kho hàng là Yang Yifeng, sinh năm 1983, cư trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ngay sau khi phát hiện địa điểm tập kết, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phong tỏa và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp. Qua đó, đơn vị điều tra đã củng cố hồ sơ để xử lý hành vi tàng trữ và kinh doanh các thiết bị có tính sát thương cao mà không có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.
Liên quan đến đường dây này, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam tổng cộng năm bị can về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Danh sách các đối tượng người Việt Nam bị bắt giữ bao gồm Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang, Trần Doãn Định và Bùi Văn Tư. Nhóm đối tượng này có sự phân công vai trò rõ ràng trong việc vận chuyển và phân phối hàng hóa từ kho tại Lạng Sơn về các địa phương khác tiêu thụ.
Công nghệ ngụy trang tinh vi và khả năng gây sát thương của vũ khí tự chế
Kết quả giám định chuyên môn cho thấy toàn bộ 100 bộ mẫu vật thu giữ đều là súng tự chế có tính năng và khả năng gây sát thương tương đương với vũ khí quân dụng. Loại súng nén hơi này thuộc danh mục cấm theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ đầu năm 2025. Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng dù được quảng cáo là đồ gia dụng, nhưng cấu tạo của chúng hoàn toàn phục vụ mục đích tấn công.
Về mặt kỹ thuật, các loại súng này được thiết kế mô phỏng vũ khí thật với đầy đủ các bộ phận như cò súng, nòng súng và hệ thống ống ngắm. Chúng sử dụng bộ phận nén hơi để bắn đạn bi bằng kim loại với lực đẩy mạnh. Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo rằng tầm bắn hiệu quả của loại súng này lên tới 20-30 mét, đủ sức gây ra những thương tích nghiêm trọng hoặc nguy hiểm đến tính mạng con người nếu bị trúng đạn.
Để tiêu thụ hàng hóa, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội TikTok để quảng cáo rầm rộ các sản phẩm này dưới tên gọi trá hình là “súng thông bồn cầu”. Thủ đoạn này không chỉ nhằm đánh lừa người mua mà còn là phương thức tinh vi để qua mặt sự kiểm soát của lực lượng chức năng và các đơn vị vận chuyển bưu chính. Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ mạng lưới và những cá nhân đã mua sắm loại vũ khí nguy hiểm này qua không gian mạng.
Theo: Báo Dân trí

