Site icon MUC News

Lực lượng Mỹ đổ bộ lên hai tàu bị nghi liên quan đến Iran

Lực lượng Mỹ đổ bộ lên hai tàu bị nghi liên quan đến Iran

Tàu Tifani. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Trong vài ngày, lực lượng Mỹ tiến hành đổ bộ hai tàu bị nghi liên quan đến Iran, nhằm thực thi lệnh phong tỏa hàng hải và gia tăng sức ép lên Tehran.

Mỹ đổ bộ tàu Tifani trên Ấn Độ Dương

Ngày 21/4, Lầu Năm Góc thông báo lực lượng Mỹ đã tiến hành một chiến dịch “ngăn chặn và đổ bộ đường biển” nhằm vào tàu chở dầu M/T Tifani. Theo tuyên bố chính thức, con tàu này bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động hỗ trợ vật chất cho Iran, nằm trong diện chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Chiến dịch được triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, tuy nhiên phía Mỹ không công bố cụ thể vị trí diễn ra.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tàu Tifani bị xác định là tàu không quốc tịch, một yếu tố thường được viện dẫn để biện minh cho các hoạt động kiểm tra và đổ bộ trên vùng biển quốc tế. Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, cơ quan này nhấn mạnh rằng vùng biển quốc tế không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các tàu bị trừng phạt, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục truy quét các mạng lưới vận chuyển bị cho là bất hợp pháp.

Theo dữ liệu từ các nền tảng theo dõi hàng hải, tín hiệu cuối cùng của tàu Tifani được ghi nhận vào ngày 21/4 tại khu vực nằm giữa Sri Lanka và eo biển Malacca. Một số tổ chức phân tích cho rằng con tàu đã nhận khoảng 2 triệu thùng dầu thô từ đảo Kharg của Iran vào ngày 5/4, sau đó di chuyển qua eo biển Hormuz ngày 9/4 và có lộ trình hướng về Singapore. Ngoài ra, tàu này được cho là từng nhiều lần thực hiện hoạt động chuyển tải dầu từ tàu sang tàu ngoài khơi Đông Nam Á.

Gia tăng phong tỏa, Mỹ căng thẳng – Iran leo thang

Tifani là một tàu chở dầu treo cờ Botswana và đã bị đánh chặn trên Ấn Độ Dương, con tàu được phát hiện vào ngày 21/4 tại vị trí nằm giữa Sri Lanka và eo biển Malacca.Tifani diễn ra chỉ ba ngày sau một sự kiện tương tự, khi lực lượng Mỹ tiến hành nã pháo cảnh cáo, sau đó đổ bộ và bắt giữ tàu container Touska của Iran tại vịnh Oman. Con tàu này được cho là đang trên hành trình trở về cảng Iran thì bị chặn lại. Hai vụ việc liên tiếp trong thời gian ngắn cho thấy Mỹ đang tăng cường các biện pháp kiểm soát hàng hải đối với các tàu có liên quan đến Iran.

Giới quan sát nhận định, động thái này phản ánh cách tiếp cận cứng rắn hơn từ chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc thực thi các lệnh trừng phạt, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ, nguồn thu quan trọng của Iran. Việc mở rộng phạm vi kiểm soát ra ngoài khu vực Trung Đông sang các tuyến hàng hải quốc tế cho thấy Mỹ đang tìm cách siết chặt các tuyến vận chuyển bị nghi ngờ né tránh trừng phạt.

Về phía Iran, chính phủ nước này đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, cho rằng các hành động của Mỹ là vi phạm các thỏa thuận quốc tế và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Tehran đồng thời yêu cầu Washington trả tự do cho các con tàu cùng thủy thủ đoàn liên quan. Diễn biến mới nhất được dự báo có thể khiến tình hình an ninh hàng hải tại các tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng tiếp tục trở nên phức tạp trong thời gian tới.

Theo: Báo Dân trí