Site icon MUC News

Người Hà Nội rời thành phố để “trốn” ô nhiễm không khí kéo dài

Đi trốn ô nhiễm không khí Hà Nội

Hà Nội trong những ngày ô nhiễm không khí kéo dài.( Ảnh:Chup màn hình/Vnexpress)


Nhiều người Hà Nội lựa chọn rời thành phố trong đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng, tìm nơi có chất lượng không khí tốt hơn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Người dân rời Hà Nội để tránh bụi mịn và bệnh hô hấp

Gần một tháng nay, ô nhiễm không khí tại Hà Nội leo thang khiến đời sống nhiều gia đình bị đảo lộn. Anh Trần Huy, 35 tuổi, sống ở phường Giảng Võ, cho biết mùa đông vài năm gần đây ngày càng đặc quánh bụi. Chạy xe máy chỉ 15 phút, lớp bụi mịn phủ kín mặt dù đã đeo khẩu trang. Bệnh viêm xoang của anh tái phát, con gái ba tuổi cũng nổi mẩn đỏ mỗi khi ra ngoài.

Dù đóng kín cửa và chạy máy lọc không khí liên tục, căn hộ của gia đình vẫn luôn báo đỏ. Không thể chịu thêm, vợ chồng anh quyết định dùng toàn bộ ngày nghỉ để đưa con về Nghệ An ba tuần. Trước đó, kế hoạch về Hưng Yên bị hủy khi chỉ số AQI tại đây cũng vượt 200 – mức rất xấu.

Tương tự, chị Thùy Anh, 28 tuổi, sống tại phường Tây Hồ, đặt vé bay vào Đà Lạt ngày 7/12 sau khi kiểm tra bản đồ chất lượng không khí và thấy nhiều tỉnh quanh Hà Nội đều hiển thị màu tím. Chi phí tăng cao nhưng chị cho rằng sức khỏe quan trọng hơn, đồng thời xem chuyến đi như bước khảo sát cho kế hoạch rời Hà Nội dài hạn nếu tình trạng ô nhiễm không cải thiện.

Xu hướng “trốn bụi” đang lan rộng trên mạng xã hội. Nhiều nhóm chia sẻ kinh nghiệm tìm nơi có AQI tốt nhận hàng nghìn lượt quan tâm. Những chuyến đi ngắn hạn này chủ yếu xuất hiện ở nhóm người trẻ, làm việc tự do hoặc các gia đình có con nhỏ chưa bị áp lực lịch học.

Các điểm đến “sạch” đông khách, Hà Nội liên tục nằm nhóm ô nhiễm cao

Tại Đà Lạt, nhiều homestay ghi nhận lượng khách từ Hà Nội tăng mạnh hai tuần qua. Chủ một homestay cho biết hơn 50 khách quen đặt phòng dài hạn để làm việc từ xa kết hợp “rửa phổi”. Ở Tà Xùa (Sơn La), cơ sở lưu trú của anh Mạnh Quân cũng kín phòng cuối tuần 6–7/12, đa số là gia đình đưa con tránh ô nhiễm.

Sáng 9/12, hệ thống IQAir xếp Hà Nội đứng thứ 9 trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Nhiều điểm đo nội thành như Tây Hồ, Trấn Vũ, Hoàng Quốc Việt ghi nhận mức “Rất xấu” với AQI trên 200. Các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên cũng chung tình trạng.

Ngày 2/12, Hà Nội khuyến cáo người già và trẻ em hạn chế hoạt động ngoài trời; trường học được yêu cầu theo dõi AQI hàng ngày, thậm chí xem xét cho học sinh nghỉ khi ô nhiễm tăng cao.

Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, hiện tượng ô nhiễm nặng trong mùa đông thường do lặng gió, nghịch nhiệt khiến chất ô nhiễm bị nén xuống tầng thấp, kết hợp nguồn thải từ giao thông, xây dựng và công nghiệp lân cận.

Ông cảnh báo bụi mịn PM2.5 là “sát thủ thầm lặng”. Nghiên cứu của Berkeley Earth cho thấy hít thở không khí có nồng độ PM2.5 ở mức 22 µg/m³ trong 24 giờ gây hại tương đương hút một điếu thuốc lá. Với mức ô nhiễm gần đây, người dân tại Hà Nội có thể đang thụ động “hút” nhiều điếu mỗi ngày.

Thăm dò của VnExpress cho thấy 27% người tham gia khảo sát cho biết đã chuyển nơi ở để tránh ô nhiễm; 58% muốn đi nhưng chưa đủ điều kiện. Một số gia đình như anh Duy Hoàng ở quận Đống Đa đã tạm thời chuyển về quê và làm việc từ xa để bảo vệ sức khỏe.

Theo:Vnexpress