Site icon MUC News

Lý do ngày càng nhiều trẻ em bị viêm da cơ địa và dị ứng thức ăn

Bệnh nhi bị viêm da cơ địa (Ảnh : Chụp màn hình / Dân Trí)

Viêm da cơ địa ;và dị ứng thức ăn ở trẻ tăng nhanh do tổn thương hàng rào biểu mô, biến đổi khí hậu, lạm dụng kháng sinh, sinh mổ, chế độ ăn kém lành mạnh và ô nhiễm môi trường.

Tỷ lệ trẻ mắc dị ứng tăng nhanh và liên quan “chuỗi domino” bệnh lý

Tại Hội nghị Tai Mũi Họng Nhi 2025; BSCKII Hoàng Quốc Tưởng cho biết dị ứng ở trẻ ngày càng phổ biến; và thường biểu hiện thành viêm da cơ địa, dị ứng thức ăn, viêm mũi dị ứng và hen suyễn. Các bệnh này liên kết như một “tiến trình dị ứng”, bắt đầu từ tổn thương da rồi chuyển sang tiêu hóa và hô hấp.
Nếu 10 năm trước viêm da cơ địa hiếm gặp, hiện bệnh chiếm 10-20% ở trẻ dưới 5 tuổi. Dị ứng thức ăn tăng mạnh với trứng, sữa và hải sản, trong khi viêm mũi dị ứng chiếm 10-20% ở trẻ đi học. Hen suyễn cũng được dự báo duy trì tỷ lệ cao đến năm 2050.
Nguyên nhân chính là sự tổn thương hàng rào biểu mô – lớp bảo vệ của da; ruột và đường hô hấp – tạo điều kiện cho dị nguyên xâm nhập, kích hoạt phản ứng miễn dịch. Nếu không kiểm soát sớm; trẻ dễ mắc “dị ứng kép”, đồng thời nhiều bệnh làm nặng thêm tình trạng sức khỏe và ảnh hưởng chất lượng sống.

Các yếu tố gây dị ứng và biện pháp ngăn ngừa từ sớm

Biến đổi khí hậu; là yếu tố lớn nhất làm gia tăng các bệnh dị ứng hô hấp do mùa phấn hoa kéo dài; thời tiết cực đoan và nồng độ kích ứng không khí tăng. Bên cạnh đó, mất đa dạng vi sinh vật do sinh mổ; sinh non và lạm dụng kháng sinh làm suy yếu miễn dịch của trẻ.
Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa; đường tinh luyện, thực phẩm siêu chế biến và ít rau củ gia tăng nguy cơ dị ứng. Ô nhiễm không khí khói xe, bụi mịn và hóa chất tẩy rửa cũng làm tổn thương hàng rào da; và niêm mạc, khiến dị nguyên dễ xâm nhập.
Theo bác sĩ Tưởng; không thể ngăn hoàn toàn dị ứng nhưng có thể giảm nguy cơ bằng cách ăn uống lành mạnh từ khi mang thai; ưu tiên chế độ ăn Địa Trung Hải và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn. Trẻ nên sinh thường, bú mẹ hoàn toàn và tránh lạm dụng kháng sinh để tăng cường hệ vi sinh.
Chăm sóc da từ sớm rất quan trọng vì viêm da cơ địa là mắt xích đầu tiên của “chuỗi domino”. Dưỡng ẩm hằng ngày từ sơ sinh có thể giảm nguy cơ viêm da cơ địa 30-50%. Trẻ cũng nên được tiếp xúc sớm với dị nguyên phù hợp như thú cưng và; thực phẩm nhằm tăng khả năng dung nạp.
Với trẻ đã mắc bệnh; cần kiểm soát đồng thời viêm mũi dị ứng; và hen suyễn vì hai tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp lẫn nhau. Việc điều trị đầy đủ sẽ giúp hạn chế bệnh tiến triển; cải thiện chất lượng sống của trẻ và gia đình

Theo: Dân Trí