Tổng thống Donald Trump điều 2 tàu ngầm hạt nhân Mỹ tới “khu vực phù hợp” gần Nga sau loạt phát biểu đáp trả gay gắt của ông Dmitry Medvedev.
- Thảm kịch chìm tàu chở người di cư: 142 người Ethiopia chết và mất tích
- Người đàn ông rơi từ tầng cao Aeon Mall Long Biên, Hà Nội
- Hai bé trai tử vong dưới vũng nước ở Nghệ An
Cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội
Ngày 31/7, Tổng thống Donald Trump đưa ra “tối hậu thư” yêu cầu Nga chấp nhận ngừng bắn trước ngày 8/8, nếu không sẽ đối mặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới.
Ngay sau đó, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev – hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – đăng tải trên mạng xã hội rằng động thái này của Washington có thể “dẫn tới chiến tranh”.
Đến ngày 1/8, ông Trump phản ứng bằng việc thông báo trên Truth Social rằng đã ra lệnh triển khai hai tàu ngầm hạt nhân tới “các khu vực phù hợp” gần Nga. Ông giải thích mục tiêu là nhằm ngăn chặn những hậu quả không mong muốn từ phát ngôn của phía Nga, đồng thời nhấn mạnh “ngôn từ rất quan trọng”.
Tổng thống Mỹ không tiết lộ vị trí chính xác của các tàu ngầm, tuân thủ nguyên tắc bảo mật quân sự. Giới phân tích đánh giá đây mang tính răn đe biểu tượng nhiều hơn là một hành động quân sự thực tế, bởi Mỹ vốn đã duy trì lực lượng tàu ngầm hạt nhân thường trực.
Nước cờ răn đe từ ông Trump
Theo Al Jazeera, sự thất vọng của ông Trump chủ yếu xuất phát từ việc các cuộc đàm phán hòa bình Nga – Ukraine bế tắc. Tuy nhiên, chính những lời qua tiếng lại trên mạng xã hội với ông Medvedev đã khiến Tổng thống Mỹ đưa ra quyết định triển khai tàu ngầm.
Trước đó, ông Trump còn công bố mức thuế 25% áp với Ấn Độ vì tiếp tục mua dầu từ Nga. Đáp lại, ông Medvedev nhắc tới “Bàn tay Tử thần” – hệ thống phản công hạt nhân tự động từ thời Chiến tranh Lạnh, đủ sức tung đòn đáp trả ngay cả khi toàn bộ giới lãnh đạo Nga bị tấn công phủ đầu.
Ông Trump ngay lập tức cảnh báo Medvedev “cẩn thận lời ăn tiếng nói” và cho rằng cựu tổng thống Nga đang “bước vào vùng nguy hiểm”. Phát biểu với báo giới ngày 1/8, ông nhấn mạnh Mỹ sẽ luôn bảo vệ người dân trước bất kỳ mối đe dọa nào, kể cả từ phát ngôn chính trị.
Phản ứng và đánh giá của giới chuyên gia
Giới chuyên gia nhận định cuộc khẩu chiến này phần nhiều mang tính biểu tượng. Anatol Lieven, chuyên gia của Viện Quincy (Mỹ), cho rằng cả hai bên đều đang tạo dựng “một màn kịch chính trị”, bởi khả năng Nga khai hỏa chỉ vì lệnh trừng phạt mới là rất thấp.
Theo CNN, ông Medvedev – Tổng thống Nga giai đoạn 2008-2012 – hiện có hàng triệu người theo dõi trên Telegram và X, thường sử dụng mạng xã hội để phát đi thông điệp cứng rắn nhằm tác động dư luận phương Tây.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ) đánh giá động thái này là một phần trong “chiến lược thông tin thống nhất từ trên xuống của Điện Kremlin”, nhằm gieo rắc lo ngại và chia rẽ trong nội bộ các quốc gia phương Tây.
Theo: znews