Ngày 15-1, quân đội cầm quyền Myanmar cho biết đã triệt phá nhiều cơ sở sản xuất ma túy quy mô lớn tại bang Shan, thu giữ khối lượng ma túy và thiết bị được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử nước này, sau chiến dịch kéo dài từ 8 đến 12-1.
- Giám đốc CIA gặp lãnh đạo lâm thời Venezuela, bà Machado tuyên bố sẽ trở thành tổng thống
- Elon Musk và sự bứt phá của khối tài sản 682 tỷ USD
- Thời tiết hôm nay 17-1: Cả nước tăng nhiệt trước đợt rét mới
Ma túy Myanmar bị triệt phá trong chiến dịch lớn nhất lịch sử
Theo Hãng thông tấn AP, chiến dịch được triển khai tại các thị trấn phía bắc bang Shan, tập trung vào các xưởng sản xuất chất cấm và trung tâm lừa đảo trực tuyến. Quân đội Myanmar xác nhận đã đột kích ba cơ sở sản xuất ma túy lớn tại thị trấn Mongyai trong các ngày 10 và 11-1. Ba địa điểm này chỉ cách nhau vài km.
Bộ trưởng Nội vụ Myanmar Tun Tun Naung cho biết lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn ma túy cùng trang thiết bị sản xuất tại các cơ sở nói trên. Theo ông, các địa điểm này sản xuất heroin, methamphetamine và ma túy đá.
Hình ảnh do quân đội công bố cho thấy hàng chục thùng nhựa lớn chứa bột hóa chất, bình khí, thùng trộn công suất cao và các bình thủy tinh được nối với nhau bằng hệ thống ống dẫn, đặt trong các cấu trúc tạm bợ.
Ma túy Myanmar và mạng lưới sản xuất như “ngôi làng thu nhỏ”
Hãng tin AFP nhận định các cơ sở ma túy bị triệt phá có quy mô tương đương những ngôi làng nhỏ, với đường sá riêng, khu nhà ở và hệ thống điện nước phức tạp.
Người phát ngôn quân đội Myanmar Zaw Min Tun cho rằng ba địa điểm trên có thể là các trung tâm sản xuất ma túy chính của nước này. Trả lời báo giới, ông khẳng định: “Đây là vụ thu giữ và tiêu hủy ma túy lớn nhất trong lịch sử của chiến dịch chống ma túy”.
Cảnh sát Myanmar ước tính các cơ sở này đã sản xuất hơn 1/3 trong tổng số 37 tấn methamphetamine bị thu giữ trên toàn quốc trong năm 2025. Đài MRTV ngày 15-1 cho biết lực lượng an ninh tiếp tục đột kích thêm một địa điểm sản xuất ma túy khác, nằm gần khu vực đã bị triệt phá trước đó.
Theo: Khai Mở

