Site icon MUC News

Macron đối mặt áp lực từ chức từ Philippe

Khủng hoảng Pháp: Philippe yêu cầu Macron từ chức

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Luxembourg ngày 3/10. (Ảnh: Khai Mở)

Cựu thủ tướng Edouard Philippe kêu gọi Tổng thống Macron từ chức, nhấn mạnh cần bầu cử sớm để giải quyết khủng hoảng chính trị làm tổn hại Pháp.

Cựu thủ tướng Pháp kêu gọi Macron từ chức

Edouard Philippe, thủ tướng Pháp từ năm 2017 đến 2020, đã yêu cầu Tổng thống Emmanuel Macron từ chức. Ông cho rằng Macron phải hành động để giải quyết khủng hoảng. Philippe đề xuất tổ chức bầu cử tổng thống sớm sau khi thông qua ngân sách năm tới. Điều này giúp chuẩn bị kỹ lưỡng cho một chiến dịch tranh cử hợp lý. Ông nhấn mạnh rằng Macron cần đưa ra quyết định xứng đáng với vai trò lãnh đạo.

Philippe chỉ trích các “trò chơi chính trị đáng buồn” đang gây tổn hại đất nước. Ông cho rằng Macron nên ra đi để đảm bảo sự ổn định của thể chế. Là thủ tướng đầu tiên do Macron bổ nhiệm, Philippe nhấn mạnh hành động có trật tự. Ông không ủng hộ từ chức đột ngột mà đề xuất cách tiếp cận có kế hoạch.

Khủng hoảng tài chính và chính trị tại Pháp

Pháp đang đối mặt với khủng hoảng tài chính và chính trị nghiêm trọng. Thâm hụt ngân sách gần 6% GDP, vượt gấp đôi giới hạn của Liên minh châu Âu. Nợ công của Pháp đứng thứ ba trong EU, chỉ sau Hy Lạp và Italy. Cuộc bầu cử năm 2024 chia quốc hội thành ba khối không đạt đa số.

Liên minh trung dung của Macron, liên minh cánh tả và đảng cực hữu không thể hợp tác. Các khối này ưu tiên củng cố vị thế trước bầu cử tổng thống năm 2027. Tình trạng bế tắc khiến việc thành lập chính phủ trở nên khó khăn. Chính phủ thứ ba trong một năm đã sụp đổ do thất bại trong cắt giảm chi tiêu.

Cựu thủ tướng Pháp chuẩn bị tranh cử tổng thống

Edouard Philippe đã tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2027. Khảo sát cho thấy ông có khả năng lọt vào vòng hai của cuộc bầu cử. Ông sẽ cạnh tranh với ứng viên từ đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia. Philippe chỉ trích Macron vì cố gắng duy trì quyền lực sau thất bại bầu cử.

Đảng Horizons, do ông thành lập năm 2021, thúc đẩy ông tách khỏi Macron. Gabriel Attal, cựu thủ tướng khác, cũng bày tỏ sự thất vọng với Macron. Khảo sát Elabe ngày 6/10 cho thấy 51% người dân ủng hộ Macron từ chức. Nếu Macron từ chức, bầu cử mới diễn ra trong 20-35 ngày.

Theo: Khai Mở