Site icon MUC News

Măng Đen Treehouse được đề cử làng du lịch tốt nhất thế giới 2026

Măng Đen Treehouse được đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới 2026 với mô hình nhà trên cây giữa rừng, thu hút du khách yêu thiên nhiên.

Du khách tham quan khu nhà trên cây Măng Đen Treehouse giữa rừng xanh. (Ảnh minh họa: MUC)

Quảng Ngãi – Măng Đen Treehouse, khu nghỉ dưỡng nằm giữa rừng thuộc khu du lịch quốc gia Măng Đen, vừa được cục du lịch quốc gia Việt Nam đưa vào danh sách năm đại diện của Việt Nam tham gia giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới của tổ chức du lịch liên hợp quốc.

Giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các điểm đến nông thôn có cách làm hiệu quả trong phát triển du lịch gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và phát huy vai trò cộng đồng. Cùng với Măng Đen Treehouse, bốn đại diện còn lại của Việt Nam là làng Lò (Đắk Lắk), làng du lịch cộng đồng Cát Cát (Lào Cai), rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh (Đà Nẵng) và làng du lịch cộng đồng Hữu Liên (Lạng Sơn); kết quả dự kiến công bố vào quý IV.

Trước khi có tên trong danh sách đề cử, Măng Đen Treehouse đã xây dựng một mô hình khác biệt với phần lớn khu nghỉ dưỡng thông thường: hệ thống nhà được dựng trên thân cây cổ thụ hoặc cột gỗ cao, ẩn dưới tán rừng thay vì trên nền đất trống. Một số cây cổ thụ được giữ nguyên vị trí, cho phép thân cây vươn xuyên qua mái nhà và tiếp tục phát triển, trở thành một phần của công trình thay vì bị đốn hạ để lấy mặt bằng xây dựng.

Du khách lưu trú tại khu nhà trên cây Măng Đen Treehouse giữa rừng xanh ở Quảng Ngãi. (Ảnh minh họa: MUC)

Ngoài lưu trú, khu du lịch còn tổ chức các hoạt động zipline, skywalk xuyên tán rừng, trekking, đạp xe, cắm trại, thiền và đọc sách, phục vụ nhóm du khách tìm không gian yên tĩnh nhưng vẫn muốn tiếp cận cảnh quan tự nhiên. Ngày 21/8/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định công nhận Măng Đen Treehouse là điểm du lịch, tại số 1 đường Sư Vạn Hạnh, xã Măng Đen. Việc lọt vào danh sách đề cử năm 2026 là cơ hội để mô hình này được giới thiệu rộng hơn tới du khách trong và ngoài nước, đồng thời là phép thử cho khả năng nhân rộng cách làm du lịch gắn với bảo tồn rừng.

Đề cử này đặt trong bối cảnh Quảng Ngãi đang triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU về phát triển du lịch bền vững, do ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ban hành. Theo kế hoạch, đến năm 2030 tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 10 triệu lượt khách, trong đó có 550.000 lượt khách quốc tế, tăng trưởng bình quân khoảng 15% mỗi năm, doanh thu đạt khoảng 7.400 tỷ đồng và đóng góp khoảng 5% GRDP; thời gian lưu trú trung bình dự kiến khoảng ba ngày.

Du khách trải nghiệm cầu treo giữa tán rừng tại khu du lịch Măng Đen Treehouse. (Ảnh minh họa: MUC)

Đến năm 2045, mục tiêu được nâng lên khoảng 30 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch khoảng 28.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 10% GRDP của tỉnh. Ngành du lịch cũng được kỳ vọng tạo việc làm cho khoảng 21.000 lao động, thu hút ít nhất năm dự án đạt chuẩn 4-5 sao, đồng thời công nhận mới từ hai đến ba khu du lịch cấp tỉnh và từ 15 khu, điểm, làng du lịch cộng đồng trở lên.

Số liệu năm 2025 cho thấy khoảng cách giữa mục tiêu và thực tế hiện tại: sau hợp nhất, Quảng Ngãi đón khoảng 5 triệu lượt khách, doanh thu hơn 3.700 tỷ đồng – tương đương khoảng một phần sáu so với chỉ tiêu doanh thu năm 2030. Tỉnh đang định hình mô hình “Rừng – Biển – Đảo”, lấy Khu du lịch sinh thái Măng Đen, đảo Lý Sơn và không gian văn hóa Sa Huỳnh làm hạt nhân, cùng hạ tầng gồm 703 cơ sở lưu trú và khoảng 9.000 phòng nghỉ đang được mở rộng.

Bên cạnh chỉ tiêu về lượt khách và doanh thu, năm 2026 Quảng Ngãi có thêm bốn di sản được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm lễ ăn than (Cha K’Chiah) và nghề dệt của người Gié-Triêng, Lễ cầu mưa của người Hrê và lễ hội cầu ngư ở Sa Huỳnh. Việc một mô hình nhỏ như Măng Đen Treehouse góp mặt trong đề cử quốc tế, giữa lúc tỉnh đặt ra hàng loạt chỉ tiêu cụ thể về lượt khách, doanh thu và lao động, là phép đo cho thấy chiến lược du lịch bền vững của địa phương đang được kiểm chứng bằng kết quả thực tế, chứ không chỉ nằm trên nghị quyết.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)