Site icon MUC News

Mạng xã hội bị cấm nghe lén người dùng từ 2026

Mạng xã hội bị cấm nghe lén người dùng từ 2026

Người dùng có quyền cho phép hoặc từ chối mạng xã hội theo dõi hoạt động trực tuyến của mình. (Ảnh: Chụp màn hình/ Tuổi Trẻ)

Từ ngày 1/1/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức cấm mạng xã hội nghe lén, theo dõi, thu thập dữ liệu người dùng khi chưa được cho phép.

Mạng xã hội bị cấm nghe lén: Quy định mới có hiệu lực từ 2026

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025; có hiệu lực từ ngày 1/1/2026; đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt đối với các nền tảng mạng xã hội và dịch vụ truyền thông trực tuyến hoạt động tại Việt Nam. Trong đó; hành vi nghe lén; nghe trộm, ghi âm cuộc gọi hoặc đọc tin nhắn văn bản của người dùng khi chưa được sự đồng ý bị nghiêm cấm tuyệt đối; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Quy định này nhằm tăng cường bảo vệ quyền riêng tư cá nhân trong bối cảnh dữ liệu số ngày càng trở thành tài sản có giá trị lớn; đồng thời hạn chế nguy cơ lạm dụng thông tin người dùng cho các mục đích thương mại hoặc theo dõi trái phép.

Từ ngày 1/1/2026, các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam bị cấm nghe lén, theo dõi người dùng khi chưa có sự đồng ý. (Ảnh: Chụp màn hình/ iStock)

Mạng xã hội bị cấm nghe lén: Minh bạch thu thập và theo dõi dữ liệu

Luật mới yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phải thông báo rõ ràng cho người dùng về loại dữ liệu cá nhân được thu thập ngay từ khi cài đặt và sử dụng dịch vụ. Việc thu thập dữ liệu chỉ được thực hiện trong phạm vi đã thỏa thuận và được người dùng chấp thuận.

Bên cạnh đó; người dùng phải được cung cấp quyền lựa chọn cho phép hoặc từ chối việc sử dụng cookies; cũng như quyền cho phép hoặc không cho phép mạng xã hội theo dõi hành vi; thói quen sử dụng trên các nền tảng dịch vụ khác.

Các chính sách bảo mật không còn được phép trình bày mơ hồ. Thay vào đó, doanh nghiệp phải công khai; giải thích cụ thể cách thức thu thập; sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng.

Quyền của người dùng khi mạng xã hội bị cấm nghe lén

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng mở rộng đáng kể quyền kiểm soát dữ liệu cho người dùng. Theo đó; người dùng có quyền truy cập; chỉnh sửa; yêu cầu xóa hoặc hủy dữ liệu cá nhân của mình. Các nền tảng mạng xã hội phải cung cấp công cụ và cơ chế rõ ràng để thực hiện các quyền này.

Việc xóa hoặc hủy dữ liệu phải được thực hiện bằng các biện pháp an toàn; đảm bảo dữ liệu không bị khôi phục trái phép; không bị sao chép hay rò rỉ trong quá trình xử lý. Trong trường hợp không thể xóa dữ liệu vì lý do chính đáng; mạng xã hội có trách nhiệm thông báo rõ ràng cho người dùng.

Ngoài ra; luật cũng cấm mạng xã hội yêu cầu người dùng cung cấp hình ảnh hoặc video chứa giấy tờ tùy thân như căn cước công dân để xác thực tài khoản – một hình thức từng gây nhiều tranh cãi về quyền riêng tư.

Việc luật chính thức có hiệu lực từ năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong bảo vệ dữ liệu cá nhân; buộc các nền tảng mạng xã hội phải thay đổi cách tiếp cận; đặt quyền riêng tư của người dùng làm trọng tâm.

Theo: Dân Trí