Sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc khiến đảo mất điện từ 29-11; ngành điện dự kiến cần 2 tháng để khôi phục hoàn toàn tuyến cáp.
- Giấc mộng Nhân dân tệ thống trị thế giới tan vỡ, đối mặt thực tế phũ phàng
- Công ty “bêu” kỷ luật nữ sinh lên mạng: Có thể yêu cầu bồi thường
- Lao xe giết em gái ruột ở Tây Ninh: Lời khai của Nguyễn Tấn Thành
Tiến độ xử lý sự cố và phương án tạm thời
Ngày 1-12, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã làm việc với Công ty Điện lực An Giang và UBND đặc khu Phú Quốc để cập nhật tình hình khắc phục sự cố đứt tuyến cáp ngầm khiến đảo mất điện từ chiều 29-11.
Theo Công ty Điện lực An Giang, thời gian hoàn trả tuyến cáp ngầm về hiện trạng ban đầu có thể kéo dài đến khoảng 2 tháng. Phương án khắc phục nhanh nhất hiện nay là kéo đường dây nổi từ trạm Hà Tiên đến vị trí gặp nạn, cắt bỏ phần cáp hư hỏng và tiến hành hàn đấu nối lại. Dự kiến phương án tạm thời này mất khoảng 10 ngày để thực hiện.
Để duy trì cấp điện trong thời gian chờ sửa chữa, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã huy động 12 máy phát điện với tổng công suất 2,3 MW từ nhiều tỉnh trong khu vực và đưa ra Phú Quốc trong ngày 1-12 nhằm đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người dân và doanh nghiệp trên đảo.
Tuy vậy, hiện vẫn còn 525 trạm điện chuyên dùng của doanh nghiệp chưa được cấp điện lưới trở lại. Nhiều chục ngàn hộ dân sinh hoạt phải chịu cắt điện luân phiên do nguồn tạm thời không đủ đáp ứng phụ tải.
Đảm bảo điện cho dân và xác định nguyên nhân sự cố
Trước tình hình mất điện kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị Sở Công Thương phối hợp Công ty Điện lực An Giang và đặc khu Phú Quốc xây dựng phương án tạm thời để cung cấp điện 24/24 cho khu vực dân cư bị ảnh hưởng nặng nhất trong hai ngày xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần chủ động giải pháp nhằm hạn chế tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và môi trường du lịch trên đảo.
Nguyên nhân sự cố đứt tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc đã được xác định là do quá trình thi công ép cọc công trình đường ven biển Hà Tiên. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở Xây dựng làm việc với đơn vị thi công để làm rõ trách nhiệm và phối hợp ngành điện trong quá trình khắc phục.
Theo: Người Lao Động

