Site icon MUC News

Mâu thuẫn trong gia đình dẫn đến một bản án

Moong Văn Coóng lĩnh 18 năm tù vì giết cha sau mâu thuẫn. Tòa án Nghệ An tuyên án nghiêm minh đối với hành vi đặc biệt nguy hiểm.

Bị cáo Moong Văn Coóng đứng tại bục khai báo trong phiên tòa. (Ảnh minh họa: MUC)

NGHỆ AN – Moong Văn Coóng bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên tổng cộng 18 năm tù sau khi chém cha mình tử vong.

Vụ án xảy ra sau những lần hai cha con tranh cãi trong quá trình cùng sinh sống và làm việc tại trang trại. Ngày 11/9, HĐXX xác định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi hết thời hạn cai nghiện bắt buộc, Coóng, sinh năm 1992, về sống cùng bố mẹ và em trai tại xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An. Gia đình có một trang trại trong rừng nên Coóng thường cùng cha ở nhà sàn để trồng trọt, chăn nuôi.

Khoảng 4 giờ 30 ngày 05/02, Coóng dậy nấu nước và hâm cơm nguội. Ông Moong Văn Đ. không đồng ý, sau đó lấy một con dao gần bếp tiến đến chém con nhưng Coóng tránh được; hai người tiếp tục cãi nhau.

Đến khoảng 7 giờ, em trai Coóng mua một bì gạo và gọi cha ra vác về trang trại. Ông Đ. đang làm vườn nên gọi Coóng đến giúp, nhưng Coóng không đồng ý vì đang bực tức. Hai cha con tiếp tục đôi co.

Hành vi phạm tội và phán quyết của tòa

Trong lúc tức giận, Coóng rút dao phát rẫy đi đến chỗ cha đang đứng rồi chém nhiều nhát khiến ông Đ. tử vong. Người em trai chứng kiến sự việc đã sợ hãi bỏ chạy và trình báo Công an xã Chiêu Lưu.

Sau khi gây án, Coóng đến trụ sở Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả giám định pháp y tâm thần xác định trước, trong và sau khi gây án, Coóng bị bệnh rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất có thuốc phiện, rối loạn thần di chứng, khởi phát muộn; bị cáo đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Ngày 11/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Coóng về tội “Giết người”. Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi theo cáo trạng và bày tỏ sự ân hận vì đã tước đi mạng sống của cha.

HĐXX nhận định hành vi của Coóng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo bị tuyên 17 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hình phạt là 18 năm tù.

Bùi Hà (tổng hợp)