Site icon MUC News

Miền Trung căng mình ứng phó bão Kalmaegi

Người dân khẩn trương tránh bão. (Ảnh: Dân Trí)

 Trước giờ bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ, các tỉnh miền Trung từ Khánh Hòa đến Đà Nẵng đã xuất hiện mưa gió, sóng lớn, biển động mạnh. Chính quyền và người dân khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó.

Bão Kalmaegi áp sát, miền Trung bắt đầu mưa gió

Sáng 6/11, khu vực miền Trung Việt Nam xuất hiện mưa rải rác, gió nhẹ và sóng biển dâng cao khi bão Kalmaegi – cơn bão số 13 trên Biển Đông – đang di chuyển nhanh vào đất liền. Tâm bão dự kiến đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa trong đêm 6 và sáng 7/11, với sức gió mạnh cấp 13–14, giật cấp 17.

Tại Đà Nẵng, trời âm u, có mưa nhỏ, ngư dân khẩn trương kéo thuyền lên bờ. Chính quyền thành phố đã phát lệnh cấm biển, kiểm tra hệ thống đê kè và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ở Tam Kỳ (Quảng Nam), buổi sáng vẫn chưa có gió lớn, người dân tranh thủ chằng chống nhà cửa. Ngư dân vùng biển Tam Thanh cho biết “biển còn êm, nhưng ai cũng lo và đã chuẩn bị đầy đủ trước khi bão ập đến”.

Vùng biển Quảng Ngãi, đặc biệt là huyện đảo Lý Sơn, đã có mưa rào, gió cấp 5–6, giật cấp 7, sóng cao hơn 3 m. Dự báo trong 12–36 giờ tới, nơi đây có thể chịu gió mạnh cấp 12–13, giật cấp 15–16, sóng cao đến 8 m – mức rất nguy hiểm.

Khánh Hòa, Gia Lai và Tây Nguyên sẵn sàng sơ tán dân

Tại Khánh Hòa, sáng 6/11 xuất hiện mưa nhỏ, biển động mạnh. Chính quyền yêu cầu ngư dân dừng ra khơi, du khách và người dân hạn chế ra đường. Dự báo gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 kèm sóng cao 4–5 m sẽ xuất hiện trong chiều và tối nay.

Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên cũng chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão. Địa phương này đã kích hoạt kịch bản ứng phó cấp độ 5 – cao nhất – và sơ tán hàng chục nghìn hộ dân ra khỏi vùng sạt lở, ngập sâu. Đến tối 5/11, hơn 2.300 hộ đã được di dời an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 6/11 đến ngày 7/11, khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200–300 mm, có nơi trên 400 mm.

Chính quyền khẩn trương ứng phó, người dân chủ động phòng tránh

UBND các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu sơ tán dân vùng nguy hiểm, gia cố nhà cửa, chằng chống trường học, bệnh viện. Các lực lượng quân đội, công an, dân quân được huy động túc trực 24/24 tại các khu dân cư ven sông, ven biển.

Tại các cảng cá và khu neo đậu, hàng trăm tàu thuyền đã được đưa lên bờ. Người dân chủ động tích trữ lương thực, nước uống, pin, đèn và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Bão Kalmaegi được đánh giá là cơn bão mạnh hiếm gặp vào cuối năm, khi nhiệt độ mặt biển còn cao và đứt gió yếu – điều kiện lý tưởng để bão duy trì cường độ mạnh. Sự kết hợp giữa gió mạnh, sóng lớn, nước dâng và mưa to có thể gây thiệt hại nghiêm trọng nếu người dân không chủ động phòng tránh.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không chủ quan trước giai đoạn “trời còn yên”, bởi vùng mưa lớn và gió mạnh sẽ mở rộng nhanh trong đêm 6/11.

Theo: Dân Trí