Theo Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2036, nhưng thực tế tốc độ đang đến nhanh hơn dự kiến.
- Hà Nội xây dựng công viên dọc sông Tô Lịch
- Siêu bão Ragasa có khả năng suy yếu khi vào vịnh Bắc Bộ
- Giá vàng tuần tới được dự báo đi ngang
Khi tuổi thọ trung bình tăng, số người cao tuổi sống cô đơn cũng nhiều hơn, đặt ra nhu cầu mới trong chăm sóc xã hội.
Bán trú – bước tiến từ truyền thống đến hiện đại
Nếu như trước kia, người cao tuổi thường sống cùng con cháu, thì nay, mô hình chăm sóc chuyên nghiệp dần trở thành lựa chọn. Trong đó, mô hình bán trú cho người cao tuổi được coi là giải pháp “lai” – vừa giữ nét văn hóa gắn kết gia đình, vừa tiếp thu sự hiện đại trong chăm sóc.
Tại Nhật Bản, Hàn Quốc, mô hình bán trú đã có từ nhiều thập kỷ. Người cao tuổi coi đây là nơi “tái hòa nhập cộng đồng”, không chỉ để được chăm sóc mà còn để duy trì các hoạt động xã hội. Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm: đầu tư vào hạ tầng, tạo môi trường thân thiện, tổ chức hoạt động văn hóa – nghệ thuật phù hợp.
Cơ hội phát triển ở Việt Nam
Với dân số già tăng nhanh, nhu cầu cho các trung tâm bán trú sẽ ngày càng lớn. Các đơn vị tiên phong đã cho thấy hiệu quả: người cao tuổi khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, gia đình yên tâm. Tuy nhiên, để mô hình lan tỏa, cần vượt qua nhiều rào cản:
- Chi phí: Không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện tài chính.
- Định kiến xã hội: Nhiều người vẫn cho rằng đưa cha mẹ vào trung tâm là bất hiếu.
- Hạ tầng: Các cơ sở chất lượng cao chưa nhiều, chủ yếu tập trung ở thành phố lớn.
Các chuyên gia cho rằng Nhà nước cần có chính sách khuyến khích phát triển dịch vụ bán trú, hỗ trợ một phần chi phí cho người cao tuổi khó khăn. Đồng thời, truyền thông phải góp phần thay đổi định kiến, giúp xã hội nhìn nhận mô hình này như một xu hướng nhân văn, thay vì một sự “bỏ rơi”.
Tương lai – nơi tuổi già hạnh phúc
Nếu được đầu tư đúng hướng, mô hình bán trú cho người cao tuổi sẽ trở thành xu thế tất yếu. Nó không chỉ giải quyết nhu cầu chăm sóc, mà còn góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, nơi tuổi già vẫn có cơ hội tận hưởng niềm vui và khẳng định giá trị bản thân.
Trong kỷ nguyên già hóa dân số, bán trú dưỡng lão không chỉ là dịch vụ, mà là giải pháp xã hội. Khi cộng đồng cùng chung tay, mô hình này sẽ mở ra một “miền hạnh phúc mới” cho thế hệ tuổi vàng, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Theo: Dân Trí