Một ê kíp bác sĩ tại Hà Nội đã bóc tách khối u xơ tử cung gần 20cm cho bệnh nhân nữ bằng kỹ thuật nội soi hiện đại, chỉ qua các đường rạch 3-4mm, trong ca mổ kéo dài 2 giờ, giảm đau, hạn chế sẹo và phục hồi nhanh. Ca phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh.
- Tuyên án tử hình kẻ sát hại anh họ vì mâu thuẫn nhỏ
- Bảo mẫu ôm bé chạy qua “biển lửa”: lời kể sống sót từ thảm họa chung cư Hong Kong
- Kịch bản giúp U17 Việt Nam loại Malaysia, giành vé dự cúp châu Á
Công nghệ nội soi giúp xử lý khối u lớn nhanh gọn
Theo ThS BSCKII Nguyễn Văn Xuyên, u xơ tử cung là bệnh lý phổ biến ở phụ nữ; đặc biệt trong nhóm tuổi từ 30 đến 50. Nhiều trường hợp phát hiện muộn khiến khối u phát triển to; gây chèn ép và ảnh hưởng chất lượng sống. Với bệnh nhân mới đây, khối u có kích thước gần 20cm; đòi hỏi phương pháp can thiệp hiệu quả nhưng vẫn phải đảm bảo tối ưu hóa khả năng hồi phục.
Ê kíp phẫu thuật đã lựa chọn kỹ thuật nội soi bóc tách u, sử dụng các đường rạch nhỏ chỉ 3 đến 4mm. Đây là công nghệ được đánh giá là ít xâm lấn; kiểm soát tốt tổn thương và hạn chế tối đa đau sau mổ. Cách triển khai này giúp bác sĩ thao tác chính xác khi tách mô; đồng thời vẫn giữ được cấu trúc vùng chậu của bệnh nhân.
Quá trình phẫu thuật diễn ra trong 2 giờ; đáp ứng mục tiêu xử lý trọn vẹn khối u mà không gây mất nhiều máu. Kết quả cho thấy tổn thương mô mềm tối thiểu; giúp bệnh nhân phục hồi nhanh và gần như không để lại sẹo đáng kể. Sự gọn gàng của thao tác nội soi được bác sĩ mô tả như việc “thêu chỉ”; giúp khối u lớn được bóc tách an toàn.
Nhu cầu điều trị u xơ tử cung và lựa chọn phương pháp phù hợp
Theo bác sĩ Xuyên, hướng điều trị u xơ tử cung phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước u, triệu chứng, tuổi bệnh nhân và nhu cầu sinh sản. Một số trường hợp có thể chỉ cần theo dõi định kỳ; đặc biệt khi u nhỏ và không gây khó chịu. Với các tình huống xuất hiện đau bụng, rong kinh hoặc chèn ép cơ quan xung quanh; bệnh nhân có thể được chỉ định dùng thuốc để kiểm soát triệu chứng.
Cùng với đó, nhiều phương pháp hiện đại đang được áp dụng như nút mạch; mổ nội soi hoặc cắt tử cung khi cần thiết. Mỗi lựa chọn đều có ưu điểm riêng, trong đó kỹ thuật nội soi đang được ưu tiên nhờ mức độ xâm lấn thấp và khả năng bảo tồn tử cung. Điều này đặc biệt quan trọng với phụ nữ vẫn mong muốn sinh con hoặc muốn duy trì cấu trúc cơ quan sinh sản.
Việc thăm khám sớm giúp bác sĩ đánh giá cụ thể từng trường hợp. Khi bệnh nhân chia sẻ rõ mong muốn, bác sĩ sẽ xây dựng phương án tối ưu nhằm tránh biến chứng lâu dài như nhiễm trùng; xoắn u hoặc ảnh hưởng khả năng sinh sản. Theo khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên chủ động tầm soát để phát hiện bất thường ở tử cung.
Phục hồi nhanh và hạn chế rủi ro sau phẫu thuật
Ca mổ nội soi bóc tách u gần 20cm vừa thực hiện cho thấy những lợi ích rõ rệt của kỹ thuật ít xâm lấn. Bệnh nhân phục hồi nhanh, giảm đau và gần như không để lại sẹo mắt thường. Nhờ các đường rạch nhỏ, thời gian chăm sóc hậu phẫu cũng ngắn hơn so với mổ mở truyền thống. Điều này giúp người bệnh trở lại sinh hoạt bình thường sớm, giảm áp lực tâm lý và tài chính.
Bác sĩ Xuyên nhấn mạnh rằng mọi trường hợp u xơ tử cung đều cần được xem xét cẩn thận trước khi quyết định phương pháp can thiệp. Tùy vào độ lớn của u, vị trí bám và sức khỏe tổng thể của bệnh nhân, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ phù hợp nhất. Với những ca u lớn như trường hợp gần đây; việc áp dụng công nghệ nội soi hiện đại là lựa chọn hiệu quả, đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.
Để hạn chế nguy cơ biến chứng, người bệnh nên khám phụ khoa định kỳ và tuân thủ hướng dẫn chuyên môn của bác sĩ. Điều này giúp nhận diện sớm diễn tiến bất thường và tăng khả năng điều trị thành công khi cần can thiệp.
Theo: Dân trí

