Sau trận lũ đầu tháng 10, hơn 100.000m³ cát vàng tràn vào thôn Làng Chút (xã Văn Bàn, Lào Cai), ước tính trị giá 30–35 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đã lập tổ 10 người thay nhau canh gác để bảo vệ tài nguyên.
- Thanh niên say xỉn “thông chốt” kiểm tra nồng độ cồn, tông bị thương đại úy công an
- Quảng Ninh khởi tố nhóm thuê tài khoản lừa đảo
- Cách đăng ký giảm trừ gia cảnh cho cha, mẹ không có lương hưu
Cát phủ kín nhà, dân buộc phải di dời
Đầu tháng 10, do ảnh hưởng bão số 10, nước lũ đổ về khiến 30 ngôi nhà ở thôn Làng Chút bị nhấn chìm. Nhiều công trình hư hỏng nặng, đất đá và cát sỏi phủ kín ruộng vườn. Một số đoạn suối cũng bị lấp đầy.
Sau khi lũ rút, chính quyền xã phát hiện lượng cát vàng khổng lồ còn lại ngay trong khu dân cư. Khối lượng cát ước tính hơn 100.000m³, phủ kín tầng một của nhiều ngôi nhà, cao khoảng 2–3m. Toàn thôn có 50 hộ với 200 nhân khẩu bị ảnh hưởng nặng.
Ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Văn Bàn, cho biết người dân đã phải di dời đến nơi khác để đảm bảo an toàn. Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng tới 50% kết cấu, song hiện chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ khắc phục theo quy định.
Giá trị hàng chục tỷ đồng nhưng khó khai thác
Theo ông Thủy, giá cát vàng trên thị trường hiện vào khoảng 300.000–350.000 đồng/m³. Tính sơ bộ, lượng cát này có thể đạt giá trị 30–35 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc khai thác gặp nhiều trở ngại do địa hình hiểm trở, đường nhỏ, phương tiện vận tải khó tiếp cận.
Ngày 24/10, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã làm việc trực tiếp với địa phương. Các bên thống nhất xem xét phương án xử lý khẩn cấp lượng cát, đồng thời kiến nghị tỉnh hỗ trợ sắp xếp dân cư và đảm bảo an sinh cho người dân.
Ông Thủy nói thêm: “Nếu để nguyên, khối lượng cát lớn sẽ làm thay đổi dòng chảy khi có lũ mới, gây nguy hiểm cho khu dân cư. Vì vậy, xã đã đề xuất cấp quyền khai thác và tổ chức đấu giá theo quy định, đồng thời xin phép xử lý theo tình huống khẩn cấp về thiên tai.”
Lập tổ bảo vệ 24/24 để tránh thất thoát
Do cát có giá trị cao, xã Văn Bàn đã triển khai phương án quản lý nghiêm ngặt. Lực lượng chức năng tiến hành múc, san gạt và tập kết lượng cát tại các bãi được chỉ định. Tất cả phương tiện vận chuyển đều phải đánh số để kiểm soát khối lượng di chuyển.
UBND xã đã lập tổ công tác 10 người, gồm công an và cán bộ địa phương, thay nhau trực gác bảo vệ bãi cát. Các điểm tập kết được lắp camera giám sát toàn thời gian.
“Sau khi hoàn tất việc tập kết, các sở ngành sẽ tổ chức đấu giá, toàn bộ tiền thu được nộp về ngân sách nhà nước,” ông Vũ Xuân Thủy khẳng định.
Theo: Vietnamnet

