Site icon MUC News

Mối đe dọa mới với chiến đấu cơ Ukraine khi truy đuổi UAV Nga

Bầu trời Kiev rực sáng sau vụ nổ trong một trận tập kích của UAV Nga vào Ukraine (Ảnh: Chụp màn hình/Dân Trí)

Sau khi Ukraine công bố hình ảnh UAV Geran-2 mang theo tên lửa không đối không R-60 rơi xuống, giới quân sự nhận định các chiến đấu cơ F-16 và Mirage của Ukraine có thể đối mặt nguy cơ mới trong các nhiệm vụ đánh chặn UAV Nga.

UAV Geran mang tên lửa R-60: Chiến thuật mới gây lo ngại

Hình ảnh được Ukraine công bố cho thấy một UAV Geran-2 của Nga; rơi trong tình trạng giá treo vẫn còn nguyên tên lửa không đối không tầm nhiệt R-60. Dù Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận thông tin; giới quân sự Ukraine đánh giá đây có thể là chiến thuật leo thang mới.

R-60 (định danh NATO: Aphid) vốn là tên lửa không đối không sử dụng đầu dò hồng ngoại; với tầm bắn 10-12km và khả năng hoạt động theo nguyên tắc “bắn và quên”. Loại tên lửa này từng được thiết kế cho máy bay chiến đấu; nhưng có khả năng tích hợp lên UAV.

Tình báo Ukraine cho rằng Moscow đã thử nghiệm UAV Geran gắn tên lửa R-60; với mục tiêu không chỉ là trực thăng chiến đấu mà còn cả F-16 và Mirage đang tham gia bảo vệ không phận Ukraine.

Việc UAV mang theo tên lửa không đối không không phải khái niệm mới; từng xuất hiện trong xung đột Trung Đông. Tuy nhiên; đây là lần đầu xuất hiện trong chiến tranh hiện đại với mức độ sử dụng UAV quy mô lớn như tại Ukraine.

F-16 và Mirage gặp thách thức khi phải tiếp cận mục tiêu

Trong các nhiệm vụ gần đây; F-16 và Mirage của Ukraine thường xuyên được sử dụng để đánh chặn Geran-2 và Geran-3; đặc biệt tại miền Trung và miền Tây Ukraine. Để tiết kiệm tên lửa, các phi công thường tiếp cận gần UAV và bắn bằng pháo 20mm; trong khoảng cách 300-500m.

Theo truyền thông quân sự Nga, đây chính là điểm yếu nếu UAV Geran mang theo tên lửa R-60. Khi chiến đấu cơ áp sát, UAV có thể tung đòn phản kích bất ngờ.

Chuyên gia quân sự Nga Vladimir Popov nhận định:

“Trên lý thuyết; UAV trang bị tên lửa điều khiển vẫn có khả năng bắn hạ chiến đấu cơ như F-16 hay Mirage; đặc biệt nếu phi công mất cảnh giác khi bay quá gần mục tiêu.”

Tuy vậy, ông cũng cho rằng với tốc độ vượt trội; chiến đấu cơ vẫn chiếm lợi thế nếu phát hiện UAV từ xa.

R-60 dù đã bị Liên Xô loại biên vì tầm bắn ngắn; nhưng số lượng được sản xuất lên tới hơn 30.000 quả; khiến loại vũ khí này phù hợp tái sử dụng trên UAV giá rẻ.

Một ví dụ từng ghi dấu lịch sử là năm 1982; trực thăng Mi-24 Syria dùng R-60 bắn hạ máy bay ném bom F-4 Phantom của Israel.

Ukraine đối mặt nguy cơ phân tán phòng không và thách thức mới

Hiện nay; nhiệm vụ chính của F-16AM và Mirage gồm bảo vệ các cơ sở năng lượng; truy đuổi UAV tấn công từ xa. Tuy nhiên; nếu UAV mang theo tên lửa R-60; các phi công sẽ buộc phải thay đổi phương thức tác chiến; hạn chế tấn công cự ly gần.

Các đơn vị kỹ thuật và phi công Ukraine cho biết họ liên tục phải di chuyển; giữa nhiều sân bay tiền phương để né đòn tập kích UAV Geran.

Theo phân tích quân sự; nếu hàng loạt UAV Geran mang tên lửa R-60 tiếp cận các sân bay; việc bảo vệ an toàn cho máy bay khi cất và hạ cánh sẽ trở thành bài toán cực kỳ phức tạp.

Dù Mirage 2000 viện trợ cho Ukraine được xếp vào thế hệ 4 đầu tiên và đã cũ; nó vẫn có khả năng chống trả hiệu quả trên không. Tuy nhiên; việc đối đầu với UAV kamikaze được trang bị tên lửa; đối không đặt ra một dạng đe dọa hoàn toàn mới.

Theo: Dân Trí