Site icon MUC News

Mỗi năm Việt Nam tiêu thụ bình quân 55 tấn vàng

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Vĩnh Long, Thạch Phước Bình tại phát biểu tại phiên họp chiều 30/10.( Ảnh: VnExpress)

Theo số liệu của Hội đồng Vàng thế giới (WGC); được đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình dẫn lại; Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia tiêu thụ vàng cao nhất khu vực; với mức bình quân 55 tấn mỗi năm. Tuy nhiên; phần lớn lượng vàng này vẫn “nằm im” trong két của người dân; chưa được huy động vào nền kinh tế.

Việt Nam tiêu thụ vàng hàng đầu Đông Nam Á

Chiều 30/10, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội; ông Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long; cho biết Hội đồng Vàng thế giới (WGC); thống kê Việt Nam là nước tiêu thụ vàng lớn nhất Đông Nam Á, trung bình 55 tấn/năm.

Theo báo cáo của WGC, Thái Lan đứng thứ hai với 48,8 tấn, tiếp đến là Indonesia với 47,3 tấn. Năm 2022, Việt Nam cũng là quốc gia dẫn đầu tăng trưởng nhu cầu vàng trong khu vực.

Tuy nhiên, nguồn lực vàng khổng lồ này vẫn chủ yếu được cất giữ trong dân; không được chuyển hóa thành nguồn vốn phục vụ đầu tư, phát triển. Cùng thời điểm, chênh lệch giá vàng; trong nước và thế giới có giai đoạn lên tới 20 triệu đồng mỗi lượng; phản ánh tình trạng thị trường bất ổn và tâm lý đầu cơ, găm giữ.

Đề xuất thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia

Để khai thác hiệu quả nguồn lực vàng trong dân; ông Bình đề xuất 5 giải pháp, trong đó nhấn mạnh việc thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia.

Tại đây, người dân có thể gửi vàng vật chất vào kho lưu ký; nhận chứng chỉ điện tử để giao dịch, cầm cố hoặc quy đổi; giúp Nhà nước kiểm soát được dòng vàng thật mà vẫn đảm bảo quyền sở hữu cá nhân.

Đại biểu cũng gợi mở mô hình tài chính hóa vàng; qua các sản phẩm như chứng chỉ vàng lưu ký, quỹ đầu tư vàng; trái phiếu vàng – được bảo chứng bằng vàng vật chất trong kho. Người dân có thể góp vàng hoặc đầu tư bằng tiền đồng, hưởng lợi nhuận theo giá vàng.

“Nếu huy động được 10-15% lượng vàng trong dân; đây sẽ là nguồn vốn quý giá cho phát triển hạ tầng; chuyển đổi số và đổi mới công nghệ mà không cần tăng vay nợ công”, ông Bình nói.

Thiếu cơ chế thu hút nguồn lực trong dân

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Thân; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho rằng hiện nay chưa có cơ chế thu hút hiệu quả nguồn vốn trong dân; đặc biệt là vàng và ngoại tệ.

“Chúng ta chỉ mới huy động được tiền đồng; trong khi người dân lại tin rằng ngoại tệ và vàng mới giữ giá,” ông Thân nhận định. Ông đề xuất Nhà nước có thể vay ngoại tệ; từ dân với lãi suất tối thiểu 6%, thay vì phụ thuộc vào vốn vay hoặc viện trợ nước ngoài.

Chính phủ cam kết minh bạch hóa thị trường vàng

Trước đó, tại phiên họp sáng 30/10; Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết biến động; giá vàng gần đây xuất phát từ yếu tố địa chính trị; chính sách kinh tế quốc tế và tâm lý thị trường.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 232 (hiệu lực từ 10/10); sửa đổi Nghị định 24 về quản lý kinh doanh vàng; trong đó xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng.

Bên cạnh đó; Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu khung pháp lý cho sàn giao dịch vàng, trình Chính phủ xem xét. “Mô hình này sẽ minh bạch hóa giao dịch và giúp kiểm soát tốt hơn thị trường;” Phó thủ tướng khẳng định.

Hiện, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 144,6 – 146,6 triệu đồng/lượng; giảm 1,5 triệu đồng so với hôm qua; chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới vẫn ở mức khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Theo: VnExpress