Mưa lũ Nam Trung Bộ đang gây thiệt hại nặng nề khi khiến 85 người chết và mất tích, trong đó Đắk Lắk là địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với hàng chục trường hợp thương vong
- Quân đội điều xe thiết giáp hỗ trợ bà con vũng lũ bị cô lập
- NSND Minh Hoà, Lan Hương rạng rỡ tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm
- Cô gái Nga quyết định ở lại Việt Nam và hành trình bất ngờ
Các nỗ lực cứu trợ trong vùng lũ
Trận mưa lũ Nam Trung Bộ được ghi nhận là một trong những đợt thiên tai khốc liệt nhất nhiều năm trở lại đây. Theo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, tính đến 17h ngày 22/11; toàn khu vực đã ghi nhận 72 người tử vong và 13 người mất tích. Đắk Lắk là tâm điểm thiệt hại với 44 trường hợp chết và 8 trường hợp mất tích; khiến khu vực rơi vào tình trạng tang thương sâu sắc.
Trong ngày 22/11, Bộ Quốc phòng đã huy động lực lượng lớn phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn, gồm hơn 18.220 lượt cán bộ, chiến sĩ; gần 680 ô tô; 1.170 xuồng; 2 máy bay; 2 flycam và 3 chó nghiệp vụ. Lực lượng tại chỗ và các đơn vị tăng cường tiếp tục xuyên đêm hỗ trợ người dân tại những khu vực ngập sâu và giao thông bị chia cắt.
Trực thăng hỗ trợ tiếp tế cho vùng bị cô lập
Buổi chiều 22/11, hai trực thăng Mi-171 thuộc Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn Không quân 370) đã thực hiện nhiệm vụ thả 4 tấn nhu yếu phẩm và thuốc men xuống xã Hòa Xuân (Đắk Lắk); nơi đã bị cô lập nhiều ngày do nước lũ dâng cao. Hai trực thăng mang số hiệu SAR-02 và 8431 do đội ngũ phi công giàu kinh nghiệm điều khiển; bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết xấu và tầm nhìn hạn chế.
Theo kế hoạch, sáng 23/11, Trung đoàn 917 sẽ tiếp tục triển khai nhiều chuyến bay vận chuyển hàng cứu trợ cũng như thực hiện các nhiệm vụ cấp cứu khẩn cấp cho người dân tại các khu vực đang chịu tác động nghiêm trọng của lũ.
Diễn biến thời tiết và mức độ ảnh hưởng
Do tác động của không khí lạnh và gió đông mạnh từ ngày 16/11, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn; có nơi lên tới hơn 1.700mm. Giai đoạn từ tối 18/11 đến tối 19/11, mưa lớn đã buộc nhiều hồ chứa phải xả điều tiết nhằm bảo đảm an toàn công trình; gây ảnh hưởng mạnh đến lưu vực sông.
Lũ trên các sông lớn tại Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa dâng nhanh vượt báo động 3; có nơi còn vượt cả mốc lũ lịch sử. Hàng loạt địa phương chìm trong nước lũ, giao thông tê liệt và nhiều khu dân cư bị cô lập. Công tác cứu hộ gặp khó khăn do nước dâng cao và địa hình chia cắt. Trong những ngày tới, lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết; triển khai cứu hộ và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau đợt thiên tai nghiêm trọng này.
Theo: Dân Trí

