Tối 23/11, mưa lớn kéo dài gây sạt lở và ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh Trung Bộ. Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, số nạn nhân thương vong tiếp tục tăng, trong khi nhà cửa, sản xuất nông nghiệp cùng hệ thống điện và thông tin bị thiệt hại nặng nề
- Quân đội điều xe thiết giáp hỗ trợ bà con vũng lũ bị cô lập
- NSND Minh Hoà, Lan Hương rạng rỡ tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm
- Cô gái Nga quyết định ở lại Việt Nam và hành trình bất ngờ
Khánh Hòa ghi nhận tổng cộng 102 người chết và mất tích; gần 201.000 nhà bị ngập, hàng triệu vật nuôi bị cuốn trôi.
Tính đến 18 giờ ngày 23/11, toàn khu vực ghi nhận 102 người chết và mất tích. Trong đó, 91 người đã được xác nhận tử vong và 11 trường hợp còn mất tích.
Khánh Hòa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong, nâng số người chết tại địa phương lên 15. Đây là ca tử vong được xác định lại từ danh sách mất tích.
Các địa phương bị thiệt hại nhân mạng lớn nhất là Đắk Lắk (63 người); Khánh Hòa (15 người) và Lâm Đồng (5 người).
Hệ thống nhà ở bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi có 1.154 căn bị sập hoặc hư hỏng hoàn toàn; và khoảng 200.992 căn bị ngập sâu. Đến chiều cùng ngày, một số khu vực đã rút lũ; nhưng nhiều nơi vẫn còn hộ dân phải sống trong tình trạng ngập nước.
Lĩnh vực nông nghiệp thiệt hại nặng nề với 82.147ha lúa và hoa màu; cùng 117.067ha cây trồng lâu năm bị tàn phá. Hơn 3,3 triệu gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi, cùng 1.157ha thủy sản bị hư hại khiến người dân đối mặt nguy cơ trắng tay sau bão lũ.
Hàng trăm nghìn hộ vẫn mất điện, nhiều khu vực mất liên lạc; thiệt hại kinh tế tại Trung Bộ vượt 13.078 tỷ đồng.
Tối 23/11, ngành điện lực đã khôi phục điện cho hơn 920.000 khách hàng; nhưng gần 258.045 khách hàng vẫn chưa có điện, tập trung tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.
Sự cố điện kéo theo gián đoạn truyền thông: 62/301 xã, phường mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 và 343 trạm BTS ngừng hoạt động. Việc liên lạc, chỉ đạo cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
Tổng thiệt hại ước tính tại Trung bộ đạt 13.078 tỷ đồng. Riêng Đắk Lắk và Khánh Hòa chiếm phần lớn với lần lượt 5.330 tỷ đồng và 5.000 tỷ đồng. Các tỉnh còn lại gồm Gia Lai 1.000 tỷ, Lâm Đồng 1.098 tỷ và Quảng Ngãi 650 tỷ.
Các địa phương đang triển khai lực lượng cứu trợ; hỗ trợ người dân trở lại sinh hoạt và khôi phục hạ tầng trong thời gian sớm nhất.
Theo: Sài gòn Giải phóng

