Site icon MUC News

Mưa to đến rất to từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, cảnh báo lũ và gió mạnh trên biển

Mưa to đến rất to từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, cảnh báo lũ và gió mạnh trên biển

Lực lượng chức năng Đà Nẵng căng dây thừng làm điểm bám để tiến vào sâu trong khu dân cư đang bị ngập (Ảnh: Dân Trí)

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục hứng đợt mưa to đến rất to, nhiều nơi trên 600mm, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất và gió mạnh trên Biển Đông.

Mưa to đến rất to kéo dài, nhiều khu vực vượt 600mm

Từ sáng 3/11 đến hết ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi được dự báo có mưa to đến rất to, cục bộ vượt 600mm. Đây là thông tin do Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công bố sáng cùng ngày.

Theo dự báo, lượng mưa ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến 200–300mm, có nơi vượt 600mm. Tại Hà Tĩnh, phía Bắc Quảng Trị và phía Đông Quảng Ngãi, lượng mưa dao động 100–200mm, một số nơi trên 350mm. Trong khi đó, phía Nam Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to 60–120mm, cục bộ vượt 200mm.

Lượng mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, sạt lở đất tại khu vực miền núi và lũ quét ở Trung Trung Bộ tăng cao. Các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi được khuyến cáo chủ động ứng phó, bố trí lực lượng túc trực 24/24 để kịp thời xử lý tình huống.

Lũ trên các sông lớn dâng cao, vượt mức báo động

Theo Cục Quản lý đê điều, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục lên cao, ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Hương và sông Bồ dao động dưới mức báo động 3. Dự báo trong 12–24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Vu Gia sẽ xuống dần nhưng vẫn ở mức trên báo động 3, còn sông Hương, Bồ và Thu Bồn hạ xuống dưới báo động 3.

Các chuyên gia nhận định, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, lũ tại các sông miền Trung có thể lên nhanh trở lại, gây nguy cơ ngập sâu tại các vùng hạ lưu và đô thị thấp trũng. Chính quyền địa phương cần chủ động phương án di dời dân cư, kiểm tra hệ thống hồ đập và đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi, giao thông trọng điểm.

Biển Đông gió mạnh, bão Kalmaegi có khả năng mạnh thêm

Trong ngày và đêm 3/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao 3–5m. Vịnh Bắc Bộ cũng có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao 2,5–3,5m. Riêng vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên – Huế có gió Đông Bắc cấp 5–6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–3m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên Biển Đông được xác định ở cấp 2.

Cùng thời điểm, bão Kalmaegi đang di chuyển nhanh trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sáng 3/11, tâm bão ở khoảng 11,2 độ vĩ Bắc và 129,7 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 11, giật cấp 14. Trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng Tây với tốc độ 30km/h và có khả năng mạnh thêm.

Đến 1h ngày 4/11, tâm bão được dự báo ở 10,8 độ vĩ Bắc và 125,3 độ kinh Đông, trên vùng biển miền Trung Philippines, mạnh cấp 12, giật cấp 15. Đến 1h ngày 5/11, tâm bão ở khoảng 11,5 độ vĩ Bắc và 120,3 độ kinh Đông, vẫn duy trì cấp 12, giật cấp 15, di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25km/h.

Dự kiến đến 1h ngày 6/11, tâm bão ở 12,5 độ vĩ Bắc và 116,2 độ kinh Đông, giữa Biển Đông, có thể mạnh thêm lên cấp 13, giật cấp 17, di chuyển Tây Tây Bắc 20km/h. Vùng nguy hiểm bao gồm vĩ tuyến 10–15 độ vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 113,5 độ kinh Đông.

Trước diễn biến phức tạp của bão và mưa lớn, cơ quan phòng chống thiên tai khuyến cáo các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chủ động rà soát phương án ứng phó, bảo đảm an toàn hồ đập, tàu thuyền và khu dân cư ven biển. Ngư dân tuyệt đối không ra khơi và theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo mới nhất để đảm bảo an toàn.

Theo: Dân Trí