Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục trong vụ quảng cáo sai sự thật sản phẩm kẹo Kera, thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.
- Gìn giữ nghề ‘se duyên’ – Giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống
- 500 chiến sĩ hành quân trong đêm ứng cứu bờ kè sông Thu Bồn
- Vì sao con người có răng sữa?
Phiên tòa xét xử nhóm bị cáo quảng cáo sai sự thật
Chiều 19-11, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 5 bị cáo trong vụ án “lừa dối khách hàng” liên quan sản phẩm kẹo Kera. Đây là vụ án gây chú ý khi các nhân vật nổi tiếng gồm Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) bị đưa ra xét xử.
HĐXX xác định nhóm bị cáo đã sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, nội dung quảng cáo thổi phồng công dụng để dẫn dắt người tiêu dùng mua sản phẩm không đúng như mô tả.
Mức án dành cho từng bị cáo
Tòa tuyên phạt:
- Lê Tuấn Linh (cựu Giám đốc Công ty CER): 3 năm 3 tháng tù.
- Lê Thành Công (thành viên HĐQT): 3 năm tù.
- Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT): 2 năm tù.
- Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs): 2 năm tù.
- Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021): 2 năm tù.
Ngoài hình phạt tù, mỗi bị cáo phải nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng.
Hành vi lừa dối khách hàng và số tiền thu lợi
Cơ quan tố tụng xác định nhóm bị cáo đã quảng cáo sản phẩm kẹo Kera với nội dung không đúng sự thật, sử dụng hình ảnh vùng nguyên liệu kém thật, thổi phồng công dụng “1 viên bằng 1 đĩa rau” dù kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ chỉ khoảng 0,93%.
Từ tháng 12-2024 đến tháng 5-2025, các bị cáo bán ra 129.617 hộp cho 56.385 khách hàng, thu về hơn 17,5 tỷ đồng, trong đó hơn 12,4 tỷ đồng được xác định là thu lợi bất chính.
Tòa cũng tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho 22 khách hàng đã có yêu cầu hoàn trả và tiếp tục xử lý nếu có trường hợp khác phát sinh.
Nhận định của Hội đồng xét xử
HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là cố ý trực tiếp, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng thị trường. Tuy nhiên, tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: ăn năn hối lỗi, hợp tác điều tra, có đóng góp cho xã hội, bị cáo Hằng là mẹ đơn thân và bị cáo Công bị bệnh nặng.
Vụ án được nhận định là bài học về trách nhiệm khi người nổi tiếng tham gia quảng bá sản phẩm, đồng thời cảnh báo doanh nghiệp về việc tuân thủ quy định trong sản xuất – quảng cáo thực phẩm bổ sung.
Theo: Người Lao Động

