Lực lượng Mỹ vừa thực hiện chiến dịch lên tàu kiểm tra (boarding) tàu dầu Venezuela tại Ấn Độ Dương, trong khi Đài Loan bác bỏ yêu cầu di dời 40% sản lượng chip sang Hoa Kỳ.
- Tổng thống Mỹ Trump dọa chặn khánh thành cầu 4,7 tỷ USD nối Canada
- Hoa Kỳ thúc đẩy hành lang TRIPP nhằm kết nối kinh tế tại khu vực Nam Caucasus
- Bắc Kinh yêu cầu Tokyo hành động thực chất để cải thiện quan hệ
Chiến dịch truy đuổi tàu dầu Venezuela xuyên đại dương của quân đội Mỹ
Ngày 10/02/2026, các nguồn tin quân sự xác nhận lực lượng Mỹ đã hoàn tất chiến dịch lên tàu kiểm tra (boarding) đối với một tàu chở dầu mang quốc tịch Venezuela tại khu vực Ấn Độ Dương. Theo diễn biến sự việc, quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc truy đuổi kéo dài, bắt đầu từ khu vực Nam Mỹ và đi qua nửa vòng trái đất trước khi tiếp cận con tàu. Phương tiện này được xác định là đang trong hành trình vận chuyển dầu tới Trung Quốc và là đối tượng nằm trong danh sách bị trừng phạt quốc tế.
Chiến dịch này được giới quan sát nhận định là một bước đi quyết liệt của Washington trong việc thực thi các lệnh cấm vận năng lượng đối với chính quyền Venezuela. Việc thực hiện hành động quân sự tại một vị trí xa xôi như Ấn Độ Dương cho thấy khả năng giám sát và can thiệp toàn cầu của lực lượng Mỹ đối với các hoạt động vận tải bị cáo buộc vi phạm quy định. Hiện tại, các chi tiết về tình trạng hàng hóa sau khi bị kiểm soát vẫn đang được các bên liên quan theo dõi chặt chẽ.
Cùng ngày, một diễn biến quan trọng khác liên quan đến an ninh công nghệ đã xảy ra tại Đài Bắc. Phó Thủ tướng Đài Loan đã chính thức lên tiếng bác bỏ những áp lực từ phía Mỹ về việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Theo đó, lãnh đạo Đài Loan khẳng định rằng kế hoạch chuyển dịch 40% năng lực sản xuất chip sang lãnh thổ Hoa Kỳ là điều “bất khả thi”. Tuyên bố này xuất hiện giữa thời điểm cuộc giằng co (tug-of-war) về kiểm soát công nghệ cốt lõi giữa Washington và Đài Bắc đang ở giai đoạn căng thẳng.
Sự từ chối của Đài Loan phản ánh những thách thức lớn trong nỗ lực của Mỹ nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các cơ sở sản xuất ngoài lãnh thổ. Mặc dù Mỹ là đối tác an ninh và kinh tế hàng đầu, nhưng phía Đài Loan dường như đang ưu tiên bảo vệ lợi thế công nghệ tại đảo. Các chuyên gia cho rằng sự bất đồng này sẽ tiếp tục là tâm điểm trong các cuộc đối thoại song phương về an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu trong thời gian tới.
Theo: The Epoch Times

